Hỗn loạn ở Afghanistan khiến Nhật Bản suy nghĩ về sự phụ thuộc vào an ninh Mỹ

(CLO) Mỹ, Anh, Đức và các quốc gia khác đã điều động máy bay quân sự đến sân bay quốc tế Kabul vào thứ Hai (16/8) trong một nỗ lực sơ tán công dân của họ sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, nhưng Nhật Bản không cử máy bay của riêng mình - quốc gia duy nhất của nhóm G7 không làm như vậy.
Một thành viên Taliban kiểm tra một khu vực bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. © ReutersJ

Một thành viên Taliban kiểm tra một khu vực bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. © ReutersJ

Bài liên quan

Các quận của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục

Núi lửa dưới biển phun trào tạo ra hòn đảo mới của Nhật Bản

Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp COVID-19 đến giữa tháng 9

Các sự kiện diễn ra sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan buộc Nhật Bản phải đối mặt với những thiếu sót trong chiến lược an ninh của riêng mình, khi các nhà lập pháp ở đây đưa ra sự tương đồng giữa sự phụ thuộc kéo dài nhiều năm của Tokyo vào quân đội Mỹ và việc quân đội Afghanistan không có khả năng tự lực.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba (17/8) cho biết 12 nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Afghanistan đã có thể được sơ tán đến Dubai trên một chiếc máy bay quân sự từ một "quốc gia thân thiện".

Các nhân viên đã rời đi trên một chiếc máy bay của Anh, chiếc máy bay đầu tiên khởi hành từ các quốc gia mà Nhật Bản đã tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ này đã không nêu tên Vương quốc Anh trong thông cáo của mình, vì lo ngại nó có thể dẫn đến hàng loạt yêu cầu trợ giúp khi tình trạng hoảng loạn và hỗn loạn lan rộng ở thủ đô Afghanistan.

Nhật Bản đã cân nhắc việc tự mình triển khai kế hoạch di tản. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi hôm 12/8 đã chỉ thị cho các nhân viên bắt đầu lên kế hoạch sơ tán nhân viên đại sứ quán. Các đề xuất ban đầu bao gồm việc gửi một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

SDF đã sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Nam Sudan vào năm 2016 theo luật cho phép SDF bảo vệ và vận chuyển công dân Nhật Bản trong các trường hợp khẩn cấp ở nước ngoài.

Nhưng với tình hình ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng, người ta lo ngại rằng các cuộc rà soát an toàn cần thiết và các cuộc thảo luận chuẩn bị với Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền có thể mất quá nhiều thời gian.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết: “Có thể dễ dàng mất một tuần để hoàn tất quy trình, vì vậy chúng tôi đã chọn phương án nhanh hơn".

Công dân Anh cư trú tại Afghanistan lên máy bay quân sự để sơ tán khỏi sân bay Kabul vào ngày 16 tháng 8. © Reuters

Công dân Anh cư trú tại Afghanistan lên máy bay quân sự để sơ tán khỏi sân bay Kabul vào ngày 16 tháng 8. © Reuters

Kể từ sau khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Nhật Bản đã đóng góp khoảng 700 tỷ yên (6,38 tỷ USD) cho các nỗ lực tái thiết do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan. Nước này cũng đã thực hiện các sứ mệnh tiếp nhiên liệu cho các tàu của Mỹ ở Ấn Độ Dương cho đến năm 2010. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chậm phản ứng trước sự tiến công của Taliban vào Kabul, đặc biệt là khi so sánh với các quốc gia như Đức, quốc gia đã quyết định triển khai máy bay quân sự vào hôm Chủ nhật (15/8) để sơ tán công dân.

Các quyết định an ninh của Nhật Bản trong nhiều năm đều có sự tham gia của Hoa Kỳ. Ví dụ, chiến lược phòng thủ của SDF chủ yếu tập trung vào việc phòng thủ cho đến khi lính Mỹ đến, đó là lý do tại sao người ta quan tâm nhiều đến việc liệu Mỹ có bảo vệ quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc tuyên bố là Điếu Ngư hay không, theo Điều 5 của hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ. Có một giới hạn đối với những gì lực lượng Nhật Bản có thể tự mình thực hiện, ngay cả đối với những việc như sơ tán công dân của chính họ.

Mỹ đã giảm bớt sự can dự của mình vào Trung Đông kể từ khi cuộc cách mạng đá phiến biến nước này thành nước xuất khẩu ròng dầu thô. Nhưng Nhật Bản vẫn phụ thuộc vào Trung Đông với gần 90% lượng dầu thô của mình, có nghĩa là nước này sẽ cần phải xây dựng một cách tiếp cận mới để hỗ trợ sự ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc quan sát rằng những gì đang xảy ra ở Afghanistan hôm nay có thể xảy ra ở Đài Loan vào ngày mai - rằng người dân Đài Loan sẽ bị phó mặc nếu Bắc Kinh cố gắng thống nhất bằng vũ lực.

Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan phản ánh sự chuyển hướng ưu tiên rộng rãi hơn của Washington đối với Trung Quốc và không phải là dấu hiệu cho thấy nước này sẽ rút khỏi Đông Bắc Á. Tuy nhiên, khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc sẽ làm giảm ảnh hưởng tương đối của Mỹ trong khu vực.

"Một năm nữa, hoặc 5 năm nữa, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ sẽ không tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không tự nắm giữ đất nước của mình", Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (14/8).

Mặc dù quan hệ đồng minh của Nhật Bản với Mỹ sẽ tiếp tục củng cố các chính sách an ninh của Tokyo trong tương lai, nhưng những diễn biến gần đây đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong đảng cầm quyền LDP rằng Nhật Bản, như Afghanistan, có lẽ đã phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: