Hàn Quốc tiếp tục giãn cách xã hội, Úc kéo dài phong tỏa COVID-19

(CLO) Thủ tướng Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu (20/8), nước này đã mở rộng các biện pháp ngăn cách xã hội trong hai tuần, trong khi Úc kéo dài phong tỏa đến cuối tháng 9 để ngăn sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19.
Hàn Quốc tiếp tục thực hiện quy định giãn cách xã hội thêm hai tuần, trong khi đó Úc kéo dài lệnh phong tỏa đến cuối tháng 9 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc tiếp tục thực hiện quy định giãn cách xã hội thêm hai tuần, trong khi đó Úc kéo dài lệnh phong tỏa đến cuối tháng 9 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu tập trận chung bất chấp Triều Tiên chỉ trích

Ca nhiễm COVID của Hàn Quốc tăng đột biến, xuất hiện biến thể Delta Plus

Lời cảnh báo nghiêm túc về tác hại của chứng COVID kéo dài

Úc triển khai thêm quân đội thực thi hạn chế COVID-19 khi Sydney kéo dài phong tỏa

Hàn Quốc duy trì biện pháp hạn chế

Là một phần của các hạn chế mở rộng, các nhà chức trách yêu cầu các nhà hàng và quán cà phê trong khu vực đô thị đóng cửa sớm hơn một tiếng vào lúc 9 giờ tối cho đến ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu tại cuộc họp phản ứng COVID-19.

Cũng theo quy định giãn cách mới, trong cùng một khu vực, mặc dù trước đây chỉ cho phép hai người có thể tụ tập sau 6 giờ chiều, thì lúc này một hoặc hai người khác đã được tiêm chủng đầy đủ hiện có thể tham gia cùng họ, từ 14 ngày sau lần tiêm cuối cùng, ông Kim nói.

Làn sóng COVID-19 thứ tư của Hàn Quốc đã có ít dấu hiệu giảm bớt sau 6 tuần kể từ khi áp đặt mức hạn chế cấp độ 4 cao nhất, bao gồm lệnh cấm tụ tập nhiều hơn hai người sau 6 giờ chiều. Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, Hàn Quốc báo cáo 2.052 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Năm (19/8) với 2.001 trường hợp mắc phải tại địa phương.

Hiện KDCA ghi nhận tổng cộng 232.859 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 2.197 ca tử vong.

Việc cho phép những người đã tiêm chủng đầy đủ được đưa ra để khuyến khích tiêm chủng và thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp như nhà hàng và quán cà phê bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp hạn chế kéo dài.

Hàn Quốc đã tiêm cho 48,3% dân số 52 triệu dân của mình ít nhất một liều vắc xin và 21,6% được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 70% vào tháng 10.

Nhờ thúc đẩy tiêm chủng cho người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương, quốc gia này đã không phải chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong do COVID-19, với tỷ lệ tử vong là 0,94%, nhưng số ca bệnh nặng và nguy kịch đã tăng lên, đạt 385 người của thứ Năm (19/8).

Úc tăng cường an ninh và quân đội để giám sát lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài đến cuối tháng 9 - Ảnh: Reuters

Úc tăng cường an ninh và quân đội để giám sát lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài đến cuối tháng 9 - Ảnh: Reuters

Sydney gia hạn phong tỏa COVID đến cuối tháng 9

Các nhà chức trách Australia hôm thứ Sáu (20/8) đã gia hạn phong tỏa COVID-19 ở Sydney cho đến cuối tháng 9 và đưa ra lệnh giới nghiêm ban đêm ở các vùng ngoại ô bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thành phố, sau gần hai tháng hạn chế không ngăn chặn được sự bùng phát của biến thể Delta.

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian cũng thông báo 5 triệu cư dân của thành phố phải đeo khẩu trang ngay khi bước ra khỏi nhà, ngoại trừ khi tập thể dục giới hạn trong một giờ mỗi ngày.

Thủ hiến Berejiklian cho biết bà đã bị buộc phải áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn vì cả số ca COVID-19 gia tăng và thực tế là một số người tiếp tục bỏ qua các lệnh cấm nghiêm ngặt.

Bà Berejiklian cho biết Úc có 644 ca nhiễm mới vào thứ Sáu (20/8), hầu hết là ở Sydney, giảm so với kỷ lục 681 ca nhiễm một ngày trước đó. Các ca nhiễm mới hàng ngày đều ở mức 400 trong bảy ngày qua. Bốn trường hợp tử vong mới đã được công bố, nâng tổng số người chết trong đợt bùng phát gần nhất lên 65 người.

Úc, quốc gia đã ngăn chặn thành công trong hầu hết các vụ bùng phát lây nhiễm virus Corona lẻ tẻ trong năm nay, đang phải vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta. Điều này khiến các nhà chức trách buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế cứng rắn. 

Tại 12 khu vực hội đồng địa phương thuộc tâm chấn của đợt bùng phát dịch bệnh ở Sydney, lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng từ ngày Thứ Hai (23/8). Cảnh sát đã được trao quyền hạn mới để đảm bảo tuân thủ các biện pháp đóng cửa trên toàn thành phố, đã được áp dụng từ ngày 26 tháng 6, và hạn chế sự di chuyển của người dân.

Bất chấp làn sóng lây nhiễm thứ ba từ biến thể Delta khiến hơn một nửa trong số 25 triệu dân số của đất nước phải tuân thủ các lệnh nghiêm ngặt về việc ở nhà, số ca nhiễm COVID-19 của Úc tương đối thấp, với khoảng 42.100 trường hợp và 975 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.

Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng quốc gia chậm chạp, với chỉ khoảng 28% người trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đã khiến nước này dễ bị tử vong và nhập viện hơn.

Với việc sự bùng phát số ca nhiễm không có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều nhà kinh tế dự đoán các biện pháp kiềm chế sẽ đẩy nền kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ đô la Úc (1,5 nghìn tỷ USD) của nước này lao vào cuộc suy thoái lần thứ hai trong nhiều năm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: