Ngày 25/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Quang Sáng (37 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù biết TAND huyện Yên Thành (cũ) không có thẩm quyền giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân và lợi dụng bản thân là cán bộ tòa án của đơn vị này, Đào Quang Sáng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh V.C.B. (trú tại Đồng Nai).
Thủ đoạn của Sáng là đưa ra hành vi gian dối mình có thể giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài, cần nhiều tiền bỏ ra. Để bị hại tin tưởng, Sáng tự tạo các tài khoản zalo giả vờ nhắn tin giải quyết ly hôn, số vụ yêu cầu ly hôn, số tiền để chia lợi nhuận và đưa ra các vướng mắc cần tiền để giải quyết.
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ ngày 17/10/2024 đến ngày 10/2/2025, Sáng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 19 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền của bị hại, Sáng dùng để trả nợ, đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân hết. Bị hại sau khi phát hiện mình bị lừa đã làm đơn tố cáo tới công an.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do dính vào nợ nần và cờ bạc qua mạng, cá độ bóng đá qua các trang wed thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo. Tin lời của bị cáo, bị hại đã 90 lần chuyển tổng cộng hơn 19 tỷ đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số tiền mà bị cáo lừa đảo chiếm đoạt lớn. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đào Quang Sáng tù chung thân. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho bị hại.