Trong thư gửi cảnh sát Thái Lan ngày 22/6, Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người (CSNHTV) kêu gọi nhà chức trách khẩn trương hành động để giải cứu những người đang bị giam giữ tại các khu phức hợp lừa đảo.
Theo tổ chức này, phần lớn nạn nhân là người nước ngoài bị giữ tại 4 địa điểm nằm trong khu vực do lực lượng dân quân Quân đội Phật giáo Karen Dân chủ (DKBA) kiểm soát ở Myanmar.
CSNHTV ước tính trong số những người mắc kẹt có khoảng 1.600 công dân Trung Quốc, khoảng 200 người Myanmar và 20 người Thái Lan. Ngoài ra còn có công dân của Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brazil, Nga, Kenya, Uganda, Rwanda và Zimbabwe.
Theo Liên hợp quốc, các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Myanmar và Campuchia, đang điều hành nhiều hoạt động lừa đảo qua mạng nhằm vào nạn nhân trên khắp thế giới, thu về hàng tỷ USD mỗi năm.
Nhiều cơ sở trong số này sử dụng lao động là nạn nhân của bắt cóc. Các nạn nhân thường bị các băng nhóm tội phạm dụ dỗ hoặc cưỡng ép đưa đến làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đồng thời phải chịu nhiều hình thức ngược đãi.
Năm ngoái, Thái Lan đã dẫn đầu chiến dịch hợp tác khu vực nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo dọc biên giới với Myanmar. Chiến dịch này đã giải cứu khoảng 5.000 người khỏi các khu phức hợp lừa đảo tại khu vực Myawaddy của Myanmar.
Tuy nhiên, theo CSNHTV, các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn vẫn tiếp tục tồn tại. Tổ chức này cho biết nhiều khu phức hợp lừa đảo nằm trong vùng do DKBA kiểm soát vẫn chưa bị tháo dỡ và chưa có chiến dịch giải cứu toàn diện đối với những nạn nhân còn lại.
"Do đó, các băng nhóm này tiếp tục tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và buôn người, gây thiệt hại cho các nạn nhân trên toàn thế giới, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu", CSNHTV nêu trong thư gửi cảnh sát Thái Lan.