Merck bật mí về việc sản xuất chung thuốc viên điều trị COVID-19

Thứ năm, 28/10/2021 17:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty Merck đã ký một hiệp ước cho phép cấp giấy phép miễn phí bản quyền cho các nhà sản xuất thuốc thông thường để sản xuất viên uống kháng virus COVID-19 dạng uống của mình. Thuốc đã được chứng minh là làm giảm một nửa số bệnh nhân phải nhập viện.

Hôm thứ Tư (27/10), công ty dược phẩm Merck của Mỹ đã công bố một thỏa thuận với Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) do Liên hợp quốc (LHQ) hậu thuẫn, cho phép nhiều công ty hơn sản xuất các phiên bản thuốc viên dạng uống chống COVID-19 của họ.

merck bat mi ve viec san xuat chung thuoc vien dieu tri covid 19 hinh 1

Hình ảnh thuốc molnupiravir kháng Covid của Merck. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Thỏa thuận cấp phép sẽ giúp hàng triệu người ở các nước nghèo tiếp cận với molnupiravir, thuốc kháng virus của Merck được phát triển cùng với Ridgeback Biotherapeutics.

Theo thỏa thuận, Merck cấp giấy phép cho MPP, đơn vị sau đó có thể cấp phép lại cho các nhà sản xuất thuốc khác.

MPP là một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva do LHQ hậu thuẫn hoạt động để tạo điều kiện phát triển thuốc chữa bệnh cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Giấy phép miễn phí bản quyền sẽ áp dụng cho 105 quốc gia.

Điều này có nghĩa là Merck sẽ không nhận được tiền bản quyền bán hàng khi COVID-19 vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm (PHEIC).

Merck và MPP cho biết trong một tuyên bố chung rằng: “Đây là giấy phép tự nguyện, minh bạch đầu tiên cho công nghệ chống COVID-19 hướng tới sức khỏe cộng đồng".

Thuốc Molnupiravir, một viên thuốc kháng virus qua đường uống, đã được phát hiện có thể làm giảm 50% nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong khi được sử dụng trong vòng vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cho thấy.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở những bệnh nhân dùng thuốc này, trong khi tám trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở những bệnh nhân dùng giả dược.

Giám đốc điều hành của MPP Charles Gore cho biết: “Các kết quả tạm thời của molnupiravir rất hấp dẫn và thuốc viên điều trị bằng đường uống là một công cụ quan trọng tiềm năng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã xem xét loại thuốc này và quyết định có thể được đưa ra trong vòng vài tuần.

Đầu năm nay, Merck đã ký các thỏa thuận cấp phép song phương với 8 nhà sản xuất thuốc gốc của Ấn Độ, bao gồm Cipla, Dr. Reddy's Labs và Sun Pharmaceuticals, cùng những công ty khác.

Ông Paul Schaper, giám đốc điều hành chính sách công toàn cầu của Merck, nói với Reuters: “Tất cả chúng tôi đều muốn đa dạng hóa các đối tác chung của mình, không chỉ dừng ở các nhà cung cấp chung ở Ấn Độ mà còn ở các khu vực địa lý khác".

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h