Đây là đợt dẫn độ lớn thứ ba của Mexico trong vòng một năm qua, nâng tổng số tù nhân được chuyển giao cho phía Mỹ lên con số 92 người. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mexico và Washington ngày càng gia tăng liên quan đến hoạt động của các băng đảng, cùng với những lời đe dọa lặp đi lặp lại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ tấn công các băng đảng này dù có hay không sự hợp tác từ phía Mexico.
Theo thông báo từ các cơ quan quân sự Mexico, nhóm tù nhân này bị phía Mỹ truy nã do có liên quan đến các tổ chức tội phạm và gây ra những rủi ro đối với an ninh công cộng. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch phát biểu: "Với đợt chuyển giao này, 92 tội phạm có ảnh hưởng lớn đã được dẫn độ đến Mỹ dưới chính quyền này, ngăn chặn chúng gây ra bạo lực ở đất nước chúng ta".
Để thực hiện việc dẫn độ, 7 chiếc máy bay của Lực lượng Vũ trang Mexico được điều động để vận chuyển các tù nhân đến nhiều thành phố của Mỹ bao gồm Washington, Houston, New York, Pennsylvania, San Antonio và San Diego.
Trong số các đối tượng bị dẫn độ lần này có Pedro Inzunza Noriega, cha của nhân vật quyền lực thứ hai trong băng đảng khét tiếng Beltran Leyva. Noriega bị bắt giữ vào tháng 12/2025 sau khi phía Mỹ nêu tên ông ta trong bản cáo trạng khủng bố đầu tiên nhắm vào một đối tượng buôn lậu ma túy Mexico. Tuy nhiên, các đợt chuyển giao tù nhân này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà lập pháp và chuyên gia Mexico về các căn cứ chính trị cũng như pháp lý.
Các đợt dẫn độ được đẩy mạnh khi ông Trump không ngừng gia tăng áp lực lên Mexico về vấn đề bạo lực băng đảng, bao gồm cả yêu cầu triển khai quân đội Mỹ để tấn công tội phạm ngay trên lãnh thổ Mexico. Bất chấp áp lực này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã loại trừ khả năng có sự can thiệp quân sự từ phía Mỹ.
Trước đó, vào đầu tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mexico Juan Ramon de la Fuente về nhu cầu hợp tác mạnh mẽ hơn nhằm triệt phá các mạng lưới khủng bố ma túy bạo lực tại Mexico, đồng thời ngăn chặn dòng chảy của fentanyl và vũ khí lậu.