Mexico từ chối chuyến bay quân sự Mỹ trục xuất người nhập cư

(CLO) Chính phủ Mexico đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cho phép một máy bay quân sự của Mỹ hạ cánh để trục xuất người nhập cư, theo nguồn tin từ quan chức Mỹ và Mexico.

Theo thông tin, hai chuyến bay quân sự trước đó của Mỹ, mỗi chuyến chở khoảng 80 người nhập cư, đã hạ cánh thành công tại Guatemala vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng máy bay vận tải quân sự C-17 để hạ cánh tại Mexico đã bị nước này từ chối.

mexico tu choi chuyen bay quan su my truc xuat nguoi nhap cu hinh 1

Những người bị trục xuất lên máy bay để hồi hương. Ảnh: X / darrengrimes_

Quan chức từ cả hai phía Mỹ và Mexico đã xác nhận quyết định này. Bộ Ngoại giao Mexico vào tối thứ Sáu tuyên bố nước này có “mối quan hệ rất tốt” với Mỹ và sẵn sàng hợp tác trong vấn đề nhập cư.

“Khi nói đến việc hồi hương, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón công dân Mexico trở về quê hương với vòng tay rộng mở”, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ.

Quan chức Mexico không nêu lý do từ chối cho máy bay Mỹ hạ cánh, và Bộ Ngoại giao cũng không đề cập đến sự việc này trong tuyên bố của mình.

Tuần này, chính quyền ông Trump đã thông báo tái khởi động chương trình "Remain in Mexico" (Ở lại Mexico), theo đó buộc người xin tị nạn không phải công dân Mexico phải ở lại Mexico cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được giải quyết tại Mỹ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vào thứ Tư tuyên bố rằng bất kỳ động thái nào như vậy đều cần sự đồng thuận của Mexico, và nước này chưa đồng ý với kế hoạch trên.

Quan hệ giữa Mỹ và Mexico ngày càng căng thẳng kể từ khi ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Tính đến nay, ông đã điều động thêm 1.500 binh sĩ Mỹ đến biên giới, và dự kiến sẽ triển khai thêm hàng nghìn người trong thời gian tới.

Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố coi các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố, đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” và đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào tháng Hai.

Mặc dù Tổng thống Mexico Sheinbaum cố gắng tránh leo thang căng thẳng và sẵn sàng tiếp nhận công dân Mexico bị trục xuất, bà vẫn bày tỏ sự phản đối đối với các cuộc trục xuất hàng loạt và nhấn mạnh tầm quan trọng của người lao động nhập cư Mexico đối với nền kinh tế Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp các chuyến bay nhằm trục xuất hơn 5.000 người nhập cư hiện đang bị tạm giữ tại El Paso, Texas và San Diego, California.

Cao Phong (theo NBC, NYP, USN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: