Mexico tuyên án hơn 1.410 năm tù cho nhóm sát thủ khét tiếng

(CLO) Tòa án Mexico đã kết án tổng cộng hơn 1.410 năm tù đối với 10 sát thủ thuộc “trại trừ khử” của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tại quốc gia này.

Ngày 8/7, Văn phòng Công tố bang Jalisco thông báo 10 bị cáo trong vụ án gây chấn động tại khu trại ở Izaguirre đã bị kết án với các tội danh “bắt giữ người trái phép” và “giết người”. Mỗi sát thủ nhận mức án 141 năm và ba tháng tù giam, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác mà chúng gây ra.

Các sát thủ bị bắt vào tháng 9/2024, khi lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Mexico đối đầu với chúng trong một cuộc kiểm tra tại khu trại ở Izaguirre. Nơi đây được xác định là cơ sở huấn luyện của CJNG, một trong những băng đảng ma túy quyền lực và tàn bạo nhất Mexico. Tại thời điểm đó, lực lượng an ninh phát hiện một thi thể cùng hai người bị giam giữ trái phép tại khu trại.

Screenshot 2025-07-09 at 10.21.12
Khu vực các băng đảng tội phạm tại Mexico hoạt động. Ảnh: FT Research

Sự thật kinh hoàng về khu trại chỉ được phơi bày nửa năm sau, khi nhóm tình nguyện viên tìm kiếm người mất tích Guerreros Buscadores xâm nhập khu vực này. Họ phát hiện nhiều bộ xương người và các lò hỏa táng bí mật, hé lộ hoạt động tàn bạo của CJNG. Thông tin về “trại trừ khử” này đã gây sốc cho dư luận Mexico, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên cả nước.

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Omar Garcia Harfuch tiết lộ rằng một nghi phạm khai nhận CJNG đã tra tấn và thủ tiêu những người từ chối hợp tác hoặc tìm cách chạy trốn khỏi trại huấn luyện. Tuy nhiên, ông cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về các vụ giết người hàng loạt tại đây.

Không hài lòng với kết luận này, nhóm Guerreros Buscadores đã khiếu nại lên chính phủ, thúc đẩy Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico tiếp quản cuộc điều tra. Trong hơn ba tháng qua, khoảng 15 cá nhân liên quan đến khu trại đã bị bắt, bao gồm thị trưởng thành phố Teuchitlan, bang Jalisco, cùng một số cảnh sát địa phương.

CJNG, tách ra từ băng Sinaloa vào năm 2010 sau cái chết của ông trùm Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, đã nhanh chóng vươn lên thành một thế lực tội phạm khổng lồ với khoảng 19.000 thành viên. Băng đảng này nổi tiếng với các chiến thuật tàn bạo, kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Mexico. Thủ lĩnh CJNG, Nemesio Ruben “el Mencho” Oseguera Cervantes, hiện bị chính phủ Mỹ truy nã với phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn ta.

Cả CJNG và Sinaloa đều cạnh tranh khốc liệt để kiểm soát các vùng lãnh thổ then chốt, bao gồm khu vực biên giới phía nam giáp Guatemala. Hai băng đảng này nằm trong số sáu tổ chức tội phạm lớn tại Mexico bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: