Microsoft sa thải 10.000 nhân viên

(CLO) Microsoft hôm thứ Tư (18/1) cho biết họ sẽ cắt giảm 10.000 việc làm và nói rằng quyết định này sẽ giúp công ty giảm được 1,2 tỷ USD tiền lương hàng năm, để chuẩn bị cho một đợt suy thoái có thể sắp xảy ra.

Việc sa thải của Microsoft bổ sung vào hàng chục nghìn người mất việc đã được công bố trong những tháng gần đây trên toàn lĩnh vực công nghệ, vốn đã giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong đại dịch.

microsoft sa thai 10000 nhan vien hinh 1

Một trụ sở Microsoft ở Herzliya, Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Tin tức được đưa ra ngay cả khi nhà sản xuất phần mềm chuẩn bị tăng cường chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo. Trong một lưu ý cho nhân viên, CEO Satya Nadella đã cố gắng giải quyết các triển vọng khác nhau cho các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp.

Ông nói: “Khách hàng muốn tối ưu hóa chi tiêu kỹ thuật số của họ để làm được nhiều hơn với chi phí ít hơn” và “hãy thận trọng vì một số nơi trên thế giới đang trong thời kỳ suy thoái và những nơi khác đang có thể rơi vào điều đó”. Ông nói thêm rằng: “Đồng thời, làn sóng điện toán lớn tiếp theo sẽ được sinh ra với những tiến bộ trong AI".

Nadella cho biết việc sa thải, ảnh hưởng đến ít hơn 5% lực lượng lao động của Microsoft, sẽ kết thúc vào cuối tháng 3, với các thông báo bắt đầu từ thứ Tư.

Tuy nhiên, Microsoft sẽ tiếp tục tuyển dụng trong "các lĩnh vực chiến lược". AI có thể là một trong những lĩnh vực đó. Nadella tuần này đã giới thiệu AI với các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, tuyên bố công nghệ này sẽ biến đổi các sản phẩm của mình và chạm đến mọi người trên toàn cầu.

Microsoft đã xem xét tiếp tục đầu tư vào OpenAI, công ty khởi nghiệp đang sở hữu hệ thống chatbot ở Thung lũng Silicon được gọi là ChatGPT, mà Microsoft dự định sẽ sớm tiếp thị thông qua dịch vụ đám mây của mình.

Thông báo sa thải hàng loạt của Microsoft diễn ra không lâu sau khi đối thủ bán lẻ và điện toán đám mây là Amazon cũng đưa ra quyết định cắt giảm 18.000 nhân viên của mình.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ, Amazon cho biết những người lao động bị ảnh hưởng ở Mỹ, Canada và Costa Rica đã được thông báo vào cuối ngày thứ Tư. Nhân viên ở Trung Quốc sẽ được thông báo sau Tết Nguyên đán.

Công ty mẹ của Facebook là Meta đã thông báo cắt giảm 11.000 việc làm, trong khi công ty phần mềm dựa trên đám mây Salesforce cho biết họ sẽ cắt giảm 10% trong số 80.000 nhân viên của mình.

Nhìn chung, vào năm 2022, hơn 97.000 việc làm bị cắt giảm trong lĩnh vực công nghệ, mức cao nhất đối với lĩnh vực này kể từ năm 2002, khi 131.000 việc làm được bị cắt giảm được công bố.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: