Các nhà khai thác viễn thông đã và đang thúc đẩy Liên minh châu Âu thực hiện các luật mới buộc các công ty công nghệ của Mỹ như Google của Alphabet, Facebook của Meta và Netflix chịu một số chi phí của ngành viễn thông châu Âu, lập luận rằng các công ty này chiếm phần lớn lưu lượng truy cập internet của khu vực.
Ảnh: Reuters
Vào tháng 9, người đứng đầu ngành của Ủy ban châu Âu Thierry Breton cho biết ông sẽ tiến hành một cuộc tham vấn về cái gọi là thanh toán “chia sẻ công bằng” vào đầu năm 2023, trước khi đề xuất luật.
Giờ đây, Hiệp hội trao đổi Internet châu Âu (Euro-IX) cho biết các đề xuất có nguy cơ làm giảm chất lượng dịch vụ cho người dùng internet trên khắp châu Âu và có thể "vô tình tạo ra những điểm yếu hệ thống mới" trong cơ sở hạ tầng quan trọng, trong bức thư gửi tới Ủy ban châu Âu.
Những người chỉ trích mô hình SPNP (Thanh toán qua mạng của bên gửi) được đề xuất đã cảnh báo cái gọi là "thuế lưu lượng truy cập" có thể khiến các nền tảng hướng nội dung như Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác chuyển dịch vụ của họ thông qua ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) bên ngoài EU.
Điều này có thể có tác động dây chuyền đối với người dùng ở châu Âu, với các nền tảng có khả năng tạo ra các thay đổi liên quan đến chất lượng và bảo mật nhằm tránh phí. Ngoài ra, họ có thể trả phí, nhưng chuyển chi phí cho người dùng cuối.
Vào tháng 6, một liên minh các nhà hoạt động vì quyền kỹ thuật số đã cảnh báo rằng việc đưa ra các quy tắc SPNP "sẽ làm suy yếu và xung đột với các biện pháp bảo vệ trung lập mạng cốt lõi" ở Liên minh châu Âu.
Trong một bức thư có chữ ký của 34 tổ chức phi chính phủ từ 17 quốc gia, những người chỉ trích nói rằng các công ty viễn thông đã được chính khách hàng của họ chi trả và cáo buộc họ đẩy phí sử dụng lưu lượng vì “họ chỉ muốn được trả gấp đôi cho cùng một dịch vụ”.
Huy Hoàng (theo Reuters)