Một bác sĩ ở Mỹ bị dị ứng nghiêm trọng với vắc xin Covid-19 của Moderna

(CLO) Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, với tiền sử dị ứng động vật có vỏ đã bị dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 của Moderna, tờ New York Times đưa tin.
Một nhân viên y tế được tiêm phòng Covid-19. Ảnh: GI

Một nhân viên y tế được tiêm phòng Covid-19. Ảnh: GI

Bài liên quan

Ông Biden tiêm vắc xin Covid-19 trực tiếp trên truyền hình

Mỹ phê duyệt vắc xin Covid-19 của Moderna

Vắc xin Covid-19 của Moderna được cấp phép trong tuần này

Bác sĩ Hossein Sadrzadeh là chuyên khoa ung thư lão khoa tại Trung tâm Y tế Boston cho biết, ông bị phản ứng nghiêm trọng gần như ngay lập tức sau khi tiêm vắc-xin. Ông mô tả mình cảm thấy chóng mặt và tim đập nhanh, tờ NYT đưa tin.

Đây là phản ứng nghiêm trọng đầu tiên liên quan tới vắc xin Covid-19 của Moderna trong tuần đầu tiên vắc xin này được triển khai tiêm phòng cho người dân tại Mỹ.

Ông David Kibbe, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Boston cho biết trong một tuyên bố sau đó rằng bác sĩ Sadrzadeh “cảm thấy mình đang bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và đã phải tự sử dụng bút tiêm epi-pen của mình. Anh được đưa vào Khoa Cấp cứu. Sau quá trình đánh giá, điều trị, quan sát, anh đã được choxuất viện. Tình trạng sức khoẻ hôm này của anh rất tốt".

Tuần trước, một quan chức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết tổ chức này đang điều tra về 5 phản ứng dị ứng xảy ra tại Mỹ sau khi tiếm vắc xin Covid-19 do Pfizer và BioNTech phát triển.

Tính đến ngày 24/12, Mỹ đã đạt cột mốc tiêm vắc xin COVID-19 cho hơn 2 triệu người. Tuy nhiên, nước này có thể không đạt mục tiêu tiêm 20 triệu liều trước khi bước sang năm mới.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo đã đạt đến cột mốc 1 triệu liều vắc xin được tiêm kể từ khi tung ra chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 quy mô lớn vào 14-12.

Trong tuần qua, hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech đã cung cấp cho Chính phủ Mỹ 3 triệu liều vắc xin, dự kiến thêm 2 triệu liều nữa trong tuần này. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ có thêm 6 triệu liều từ hãng Moderna.

Theo bác sĩ Anthony Fauci, nếu chiến dịch tiêm vắc xin diễn ra thuận lợi, nước này sẽ trở lại bình thường vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, ông cho rằng, các đối tượng dễ mắc bệnh như người già, nhân viên y tế… cần phải được tiêm ngừa trước đầu tháng 4-2021.

Ở một diễn biến khác, nhiều nước khác như Thụy Sĩ, Qatar, Serbia, Mexico bắt đầu tiêm vắc xin của Pfizer/BioNTech và Moderna. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: