Chiều 5/8, bão Chan-hom hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, trở thành cơn bão thứ 15 trong năm 2026 tại khu vực này. Cùng thời điểm, bão Dolphin và bão số 3 (Kujira) cũng đang hoạt động, nâng tổng số bão hoạt động đồng thời lên 3 cơn.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay, khu vực Thái Bình Dương ghi nhận cơn bão thứ 15 của năm 2026. Hiện tại, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có 3 cơn bão đang hoạt động gồm Dolphin, Kujira (bão số 3) và Chan-hom.
Theo ông Lâm, bão số 3 chủ yếu ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông và phía Bắc Philippines. Trong khi đó, bão Dolphin duy trì cường độ khoảng cấp 14 nhưng đã suy yếu đáng kể so với thời kỳ mạnh nhất.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16h ngày 5/8, tâm bão số 3 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.
Dự báo đến 4h ngày 6/8, bão số 3 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới khi đó ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm trên biển trong khoảng từ 16,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 16h ngày 6/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), cường độ dưới cấp 6.
Trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, do ảnh hưởng của bão, có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.