Lạm phát ở Anh đạt mức cao nhất trong 40 năm khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng lên 9,1%, với giá thực phẩm và đồ uống tăng 8,6% và Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến tỷ lệ CPI hàng năm sẽ vượt quá 11% vào tháng 10 khi mức thuế năng lượng quy định tăng 40%.
Người dân Anh đang phải hạn chế mua thực phẩm do lạm phát. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ông Biden kêu gọi quốc hội Mỹ bỏ thuế khí đốt và xăng dầu để giảm lạm phát
Dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn có thể không tồn tại được trong lạm phát
Lạm phát, thiếu nguồn cung khiến kích thước gói hàng thu hẹp lại
Tổng thống Biden công bố kế hoạch 3 phần để chống lạm phát
Số liệu hôm thứ Sáu của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy 49% người dân cho biết họ đã mua ít thực phẩm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 3/7, tăng từ mức chỉ 8% vào tháng 9/2021.
48% người khác cho biết họ cần chi tiêu nhiều hơn bình thường cho việc mua sắm thực phẩm. Nhìn chung, 91% người cho biết chi phí sinh hoạt của họ đã tăng trong tháng qua.
Những con số này khớp với báo cáo từ các siêu thị ở Anh rằng người mua sắm đang phải chịu áp lực tài chính ngày càng tăng.
Sainsbury's báo cáo doanh số bán hàng quý giảm 4% vào thứ Ba và Tesco, siêu thị lớn nhất của Anh, cho biết khách hàng đang mua sắm nhỏ lẻ nhiều hơn, thường xuyên hơn và ưu tiên các mặt hàng thương hiệu riêng rẻ hơn.
Ngân hàng Citi của Mỹ dự báo vào tháng trước rằng lạm phát giá thực phẩm của Anh sẽ vượt quá 20% vào đầu năm tới.
Hoàng Nam (theo Reuters)