Mua bán trái phép ma túy, 2 đối tượng nhận án tử

(CLO) Ngày 23/12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hiếu (25 tuổi) và Nguyễn Văn Xành (39 tuổi, gọi là “Cậu”) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, do thua cá độ đá gà và nợ hơn 100 triệu đồng tại Campuchia, Trần Thanh Hiếu nhận lời làm việc cho một người đàn ông đang sinh sống tại Campuchia để trừ nợ và kiếm tiền.

f0e810ab168899d6c099-176647211-9490-6904-1766472301.webp
Bị cáo Trần Thanh Hiếu (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Văn Xành (ngoài cùng bên trái) cùng đồng phạm tại tòa.

Hiếu được thuê trông coi các “kho” ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 100 triệu đồng mỗi tháng. Người này thuê hai căn nhà trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) làm nơi cất giấu ma túy. Hiếu thuê Nguyễn Văn Xành phụ giúp trông coi kho, trả lương 10 triệu đồng mỗi tháng.

Nhằm mở rộng đầu ra, Hiếu móc nối với Mã Hoàng Thạch tìm khách mua ma túy. Khoảng tháng 5/2024, Thạch môi giới bán 500gram ketamine cho một người tên Đồng (chưa rõ lai lịch), giá 150 triệu đồng; sau giao dịch, Hiếu trả công cho Thạch 5 triệu đồng.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2024, Hiếu 2 lần nhận ma túy số lượng lớn từ các đối tượng không rõ lai lịch, gồm 20kg methamphetamine, 30 bánh heroin, 1kg ketamine và thêm 3 bánh heroin. Toàn bộ số ma túy được đưa về cất giấu tại hai căn nhà ở quận Bình Tân; Xành biết rõ việc này và nhiều lần tham gia lấy hàng đi giao.

Liên quan đường dây, Đỗ Linh Vũ mua ma túy của Hiếu để bán lại. Ngày 31/7/2024, Vũ nhận giúp 1kg methamphetamine và 4 gói “nước vui” theo đặt hàng của Võ Thúy Quỳnh. Ngày 1/8/2024, Vũ tiếp tục nhận ma túy và mang đến một quán karaoke tại huyện Long Thành (Đồng Nai) để sử dụng.

Khoảng 1 giờ ngày 2/8/2024, Công an phát hiện Nguyễn Văn Xành có biểu hiện nghi vấn tại quận Bình Tân. Từ lời khai của Xành, lực lượng chức năng khám xét hai căn nhà liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, Công an khám xét nơi ở của Đỗ Linh Vũ tại thành phố Vũng Tàu cũ, thu giữ thêm ma túy; Trần Thanh Hiếu bị bắt giữ, Mã Hoàng Thạch sau đó cũng bị mời làm việc.

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Linh Vũ (43 tuổi) bị phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 23 năm tù; bị cáo Mã Hoàng Thạch (29 tuổi) bị tuyên 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: