Mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để bán đất thật, một đối tượng bị khởi tố

(CLO) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Lưu về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đầu năm 2022, đối tượng Chu Văn Lưu (sinh năm 1988, trú tại xã Kỳ Xuân) thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q. A. và chị Nguyễn T. M. với giá 740 triệu đồng.

69708d511708d(1).jpg
Đối tượng Chu Văn Lưu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Vì tin tưởng, vợ chồng anh A. và chị M. đã không ngần ngại chi 100 triệu đồng để giúp đối tượng Lưu tất toán khoản vay ngân hàng, rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra, sau đó tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đã giao lên tới 700 triệu đồng khi chưa hề hoàn tất thủ tục sang tên.

Đến khi cả hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng, do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ (chị P.), nên theo quy định pháp luật bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người. Tuy nhiên, chị P. kiên quyết không đồng ý bán.

Thay vì hoàn trả lại tiền cho người mua, đối tượng Lưu đã lên mạng xã hội, đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng rồi giao giấy chứng nhận giả này cho nạn nhân để nhận nốt số tiền 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.

Hơn 3 năm sau, vào ngày 29/8/2025 vợ chồng anh A. và chị M. mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đã phát hiện thông tin không trùng khớp, không có trong dữ liệu đất đai. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, điều tra, làm rõ bản chất vụ án.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: