Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 18 giờ qua (từ 17 giờ ngày 28/6 đến 11 giờ ngày 29/6), nhiều địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to.
Một số điểm có lượng mưa nổi bật như Na Mèo (Phú Thọ) 104,8mm; Cao Sơn (Lào Cai) 81mm; Xuân Lập (Tuyên Quang) 211mm; Tân Khánh (Thái Nguyên) 114,4mm; Cần Yên (Cao Bằng) 119,6mm và Long Dinh (Quảng Ninh) 107,4mm...
Trong 2 giờ gần đây (từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 29/6), mưa tiếp tục xuất hiện tại một số khu vực ở Điện Biên và Gia Lai. Trạm Tả Phìn 1 (Điện Biên) ghi nhận lượng mưa 60,2mm, trong khi khu vực Thủy điện Sê San 4A (Gia Lai) đạt 39,8mm.
Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc các tỉnh trên đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, với độ ẩm vượt 85%. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương này vẫn có mưa. Lượng mưa phổ biến tại Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Quảng Ninh có mưa từ 10-20mm, cục bộ trên 20mm. Trong khi đó, Phú Thọ, Cao Bằng và Thái Nguyên dự báo mưa không đáng kể.
Trên cơ sở diễn biến mưa và điều kiện địa chất, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 8 tỉnh gồm Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh và Gia Lai.
Cơ quan khí tượng lưu ý, lũ quét và sạt lở đất là các loại hình thiên tai diễn biến nhanh, xảy ra bất ngờ và có sức tàn phá lớn. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, sông suối, taluy dốc khi có mưa lớn, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.