Mưa lũ miền Trung: Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các đồng chí". Những cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 hy sinh sẽ sống mãi trong lòng người dân và đồng đội.
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Chiều 30/11, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình thân nhân các liệt sỹ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tháng 10 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình thắp hương viếng liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường ở xã Nghi Liên (TP. Vinh) và liệt sỹ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP. Vinh). Hai liệt sỹ đều thuộc Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Liệt sỹ Đinh Văn Trung đã lập gia đình và có 2 con sinh năm 2016 và 2019. Hiện vợ và con liệt sỹ Đinh Văn Trung đang ở cùng ông bà nội. Vợ liêt sỹ Trung là chị Nguyễn Thị Anh trước đây làm nhân viên tại một công ty in gia công hàng may mặc của Hàn Quốc ở xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên); hiện đã có quyết định tuyển dụng vào công tác tại Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4. Còn Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường là con thứ 3 trong gia đình bố mẹ đều là bộ đội nghỉ hưu. Anh kết hôn năm 2019 và chưa có con.

Tiếp đó, tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân 27 gia đình liệt sỹ của Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân 27 gia đình liệt sỹ của Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân 27 gia đình liệt sỹ của Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tại các gia đình đến thăm và cuộc gặp gỡ thân nhân 27 liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân -  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc với những hy sinh, mất mát của các gia đình; tri ân đối với các đồng chí đã ngã xuống.

"Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các đồng chí. Những cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 hy sinh sẽ sống mãi trong lòng người dân và đồng chí, đồng đội. Việc truy tặng và giải quyết các chính sách kịp thời theo đề xuất của các đơn vị, Quân khu 4 là niềm an ủi, động viên tinh thần trước sự mất mát to lớn của các gia đình", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Quân khu 4 tiếp tục phân công, theo dõi, động viên, tạo điều kiện để phần nào chia sẻ những khó khăn, mất mát của gia đình cán bộ, chiến sỹ; đồng thời mong gia đình các liệt sỹ có sức khỏe, vượt qua khó khăn, tiếp tục sống xứng đáng với sự hy sinh của con em, người thân.

Đại diện một số gia đình liệt sỹ hy sinh đến từ Thừa Thiên Huế, từ Quảng Bình, Quảng Trị… phát biểu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã động viên, chia buồn cùng các gia đình; đồng thời cho biết, đợt mưa lũ thiên tai khốc liệt vừa qua đã làm nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đây thực sự là mất mát, đau xót của các gia đình. Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và nhân dân cả nước đã chia sẻ, động viên kịp thời. Đặc biệt trong những ngày đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4... đã tới từng gia đình động viên, giải quyết những khó khăn trước mắt, cũng như thực hiện các chính sách cho gia đình các liệt sỹ.

Đại diện gia đình các liệt sỹ xúc động chia sẻ, cuộc gặp gỡ, sự động viên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn dịp này là nguồn động viên đối với các gia đình. Thời gian tới, thân nhân các gia đình sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống, sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ.

Tại Kỳ họp thứ 10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, người dân tử nạn trong đợt mưa lũ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự hy sinh lớn lao, là mất mát to lớn. Đảng, Nhà nước, nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh đó. Những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh luôn sống mãi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước…

Trước đó, do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão đã gây ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng, làm cho nhân dân các tỉnh miền Trung; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 34 cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 4 đã anh dũng hy sinh.

Tuệ Lâm

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: