Mỹ áp đặt hạn chế thị thực với quan chức Trung Quốc

(CLO) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đã áp đặt các hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Quốc được coi là chịu trách nhiệm cho các chính sách kiểm soát người nước ngoài tiếp cận Khu tự trị Tây Tạng của Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến chính sách hạn chế người tiếp cận khu tự trị Tây Tạng - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến chính sách hạn chế người tiếp cận khu tự trị Tây Tạng - Ảnh: Reuters

"Bắc Kinh đã tiếp tục một cách có hệ thống để cản trở việc đi đến Khu tự trị Tây Tạng và các khu vực Tây Tạng khác, bởi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, các quan chức, nhà báo và khách du lịch khác, trong khi các quan chức Trung Quốc và các công dân khác được tiếp cận nhiều hơn", Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong tuyên bố.

"Do đó, hôm nay tôi tuyên bố hạn chế thị thực đối với quan chức chính phủ Trung Quốc xác định liên quan đến việc xây dựng hoặc thực thi các chính sách liên quan đến việc tiếp cận người nước ngoài đến các khu vực Tây Tạng, theo Đạo luật đối ứng với Đạo luật Tây Tạng Năm 2018", ông Pompeo nói.

"Việc tiếp cận các khu vực Tây Tạng ngày càng quan trọng đối với sự ổn định của khu vực, do tình hình vi phạm nhân quyền ở đó, cũng như thất bại của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn suy thoái môi trường gần các đầu nguồn của các con sông lớn ở Châu Á", Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

Nhận xét của ông Pompeo được đưa ra sau khi Washington khẳng định sự ủng hộ đối với Ấn Độ trong cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa New Delhi và Bắc Kinh về vị trí biên giới ở Ladakh, nằm giữa Tây Tạng, Jammu và Kashmir.

Theo trang web du lịch có trụ sở tại Tây Tạng, khách du lịch quốc tế đến khu vực miền núi Tây Tạng phải xin giấy phép nhập cảnh ít nhất 20 ngày trước chuyến đi.

Khu tự trị Tây Tạng vẫn thường đóng cửa với người nước ngoài vào những thời điểm nhất định trong năm, chẳng hạn như trong những tháng mùa đông nguy hiểm nhất hoặc xung quanh một số ngày kỷ niệm chính trị và ngày lễ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: