Tin thế giới ngày 8/7: Tổng thống Brazil Bolsonaro nhiễm virus Corona

(CLO) Tổng thống Brazil Bolsonaro nhiễm virus Corona; Chính phủ mới của Pháp và nhiệm vụ khôi phục nền kinh tế; Syria và Nga bị chỉ trích vì không kích Idlib là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Chính phủ mới của Pháp cam kết nhiệm vụ khôi phục nền kinh tế

Phiên họp đầu tiên của chính phủ mới tại điện Elysee, Pháp. Ảnh: Reuters

Phiên họp đầu tiên của chính phủ mới tại điện Elysee, Pháp. Ảnh: Reuters

Được tái bổ nhiệm là Bộ trưởng Tài chính, ông Bruno Le Maire đã hứa sẽ tạp trung kế hoạch hồi phục nền kinh tế, tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp nhưng không vì thế mà bội chi ngân sách.

Ông cho biết bản thân đang phải đối diện với "một thử thách khổng lồ", lớn hơn cả cuộc Đại Suy thoái vào năm 1930. "Con đường của tôi rất rõ ràng: Đó sẽ là hồi phục, mọi lúc, mọi nơi", ông khẳng định

Trước khi đại dịch bùng phát, Pháp là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khối Euro, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và mức đầu tư nước ngoài tăng do chính sách nới lỏng kiểm soát nhiều mảng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đang gia tăng nhanh chóng, nền kinh tế dự đoán sẽ suy thoái 11% và mức nợ công tăng chóng mặt.

"Chắc chắn việc thúc đẩy kinh tế không thể đi kèm với việc bội chi ngân sách về lâu dài", ông Le Maire khẳng định.

Sau khi Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từ chức, ông Macron đã thay thế hàng loạt Bộ trưởng và cho ra mắt một chính phủ mới với mục tiêu thúc đẩy hồi phục kinh tế sau đại dịch. Đây cũng được cho là một biện pháp thu hút các cử tri thuộc các đảng trung-hữu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo một cuộc thăm dò thì 8 trên 10 người được hỏi không tin rằng việc thay đổi chính phủ có thể mang tới thay đổi lớn trong chính sách.

Tổng thống Brazil dương tính với Covid-19

Bức ảnh trên Twitter của Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo cho thấy ông Bolsonaro ăn mừng cùng đại sứ Mỹ tại nước này nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Twitter

Bức ảnh trên Twitter của Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo cho thấy ông Bolsonaro ăn mừng cùng đại sứ Mỹ tại nước này nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Twitter

Đây là lần thứ 4 ông Bolsonaro tiến hành kiểm tra virus Covid-19 trong nhiều tháng qua. Trước đó, ông đã có dấu hiệu nhiễm bệnh và sốt cao liên tục. 3 lần thử trước đó của ông, vào khoảng tháng 4 đều cho kết quả âm tính.

Trước đó, phát biểu trên sóng truyền hình ngày hôm qua, ông khẳng định nhiệt độ của ông đã giảm và ông cảm thấy "rất tốt".

Ông từng nhiều lần khẳng định bản thân không thể nhiễm bệnh, gọi đây chỉ là một bệnh "cúm nhẹ" và ông sẽ không bị ảnh hưởng nhiều với quá khứ là vận động viên của mình. Tại thời điểm đó, Brazil mới chỉ ghi nhận 40.000 ca nhiễm và gần 3.000 người tử vong vì virus này.

Hiện Brazil có hơn 65.000 ca tử vong và hơn 1.6 triệu người nhiễm, chỉ đứng sau Mỹ. Dù cho các con số có tăng cao, ông Bolsonaro vẫn cho rằng việc giãn cách xã hội gây nhiều thiệt hại hơn virus và tố cáo truyền thông lan truyền thông tin làm nhiễu loạn lòng dân và gây nên hoảng sợ trong cộng đồng.

Trước khi có biểu hiện nhiễm bệnh, ông đã tham dự nhiều sự kiện mà không đeo khẩu trang.

Hành động không kích Idlib của Syria và Nga bị chỉ trích

Thành phố Idlib đổ nát sau các cuộc không kích của Nga và quân đội Syria - Ảnh: Reuters

Thành phố Idlib đổ nát sau các cuộc không kích của Nga và quân đội Syria - Ảnh: Reuters

Các điều tra viên của LHQ cho biết việc "đánh bom không phân biệt người dân và phiến quân" bởi quân đội Syria và Nga trước khi lệnh ngừng bắn được ký kết hồi tháng 3 đã làm hàng trăm người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán. 

Nhóm phiến quân HTS tại Syria cũng bị Uỷ ban của LHQ lên án về việc bắn tên lửa vào khu dân thường "mà không có lý do quân sự chính đáng".

"Cả hai phía đều đã thực hiện các hành vi được coi là tội ác chiến tranh", Paulo Pinheiro, chủ tịch uỷ ban của LHQ về Syria cho hay. "Trẻ con bị tấn công trong các trường học, người lớn chết trong các khu chợ và các bệnh nhân chết trong các bệnh viện. Toàn bộ các gia đình đều bị tấn công kể cả khi họ cố chạy trốn".

Báo cáo này dựa trên các dữ liệu bay và lời khai nhân chứng, trong giai đoạn từ tháng 11/2019 tới tháng 6/2020.

52 vụ tấn công tại khu Tây Bắc Syria đã bị điều tra, trong đó có 47 trường hợp liên quan tới Nga và chính phủ Syria.

"Có hai trường hợp chúng tôi nghi ngờ chính máy bay Nga đã tiến hành các vụ không kích", một chuyên gia khác cho hay.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận liên quan tới các vụ tấn công trên. Chính quyền của ông Assad cũng phủ nhận các cáo buộc này của phía LHQ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: