Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Nga, sau các vụ thử tên lửa

Thứ năm, 13/01/2022 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ hôm thứ Tư đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 6 người Triều Tiên, một người Nga và một công ty của Nga bị cáo buộc đã mua sắm hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Đây là phản ứng của Mỹ sau một loạt các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, gồm hai vụ kể từ tuần trước. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các bước đi này nhằm ngăn chặn sự tiến bộ của các chương trình vũ khí Triều Tiên và cản trở nỗ lực phổ biến công nghệ vũ khí của nước này.

my ap dat lenh trung phat doi voi trieu tien nga sau cac vu thu ten lua hinh 1

Hình ảnh vụ thử tên lửa siêu thanh tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 11 tháng 1 năm 2022. Ảnh: KCNA

Đây là lần đầu tiên chính quyền Biden áp đặt một biện pháp trừng phạt nhắm vào mục tiêu cụ thể của các chương trình vũ khí Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao với Triều Tiên.

"Những gì chúng tôi đã thấy trong những ngày gần đây ... chỉ nhấn mạnh niềm tin của chúng tôi rằng nếu chúng ta muốn đạt được tiến bộ, chúng ta sẽ cần đối thoại", ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt liên quan trực tiếp đến sau 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên kể từ tháng 9, mỗi vụ đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Bộ trưởng Ngân khố về Khủng bố và Tình báo Brian Nelson, các động thái này nhằm ngăn "việc Triều Tiên tiếp tục sử dụng các đại diện ở nước ngoài để mua sắm trái phép hàng hóa làm vũ khí".

Các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là "bằng chứng thêm cho thấy nước này tiếp tục thúc đẩy các chương trình bị cấm, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về ngoại giao và phi hạt nhân hóa", Nelson nói trong một tuyên bố.

Ông cho biết cụ thể rằng Bộ Ngoại giao đã chỉ định Choe Myong Hyon của Triều Tiên có trụ sở tại Nga, Roman Anatolyevich Alara quốc tịch Nga và công ty Parsek LLC của Nga vì "các hoạt động hoặc giao dịch góp phần quan trọng vào việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc phương tiện giao hàng của chúng".

Giới chức Mỹ cho biết Choe Myong Hyon, một đại diện có trụ sở tại Vladivostok của Học viện Khoa học Tự nhiên Thứ hai của Triều Tiên (SANS), đã làm việc để mua các thiết bị liên quan đến viễn thông từ Nga.

Bốn đại diện của Triều Tiên có trụ sở tại Trung Quốc thuộc các tổ chức của SANS. Đó là Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak và Pyon Kwang Chol. Ngoài ra một người Triều Tiên khác, O Yong Ho, cũng bị nhắm mục tiêu.

Trong đó, Sim Kwang Sok, có trụ sở tại Đại Liên, đã làm việc để mua hợp kim thép và Kim Song Hun, người có trụ sở tại Thẩm Dương mua phần mềm và hóa chất.

Phái bộ của Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc, đại sứ quán của Nga và Trung Quốc tại Washington và các công ty liên quan của Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Truyền thông Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quan sát vụ thử tên lửa siêu thanh hôm thứ Ba, lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần sau khi ông tuyên bố trong bài phát biểu năm mới sẽ hỗ trợ quân đội bằng công nghệ tiên tiến.

Vụ thử hôm thứ Ba diễn ra vài giờ sau khi phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Vương quốc Anh, lên án vụ phóng vào tuần trước và kêu gọi các quốc gia Liên Hợp Quốc thực hiện các nghĩa vụ trừng phạt.

Bùi Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h