Iran mở lại eo biển Hormuz và Mỹ tin sắp chấm dứt chiến tranh, giá dầu giảm mạnh

(CLO) Iran cho biết eo biển Hormuz đã được mở trở lại, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran sẽ sớm đạt được. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin trên.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong một bài đăng trên X rằng eo biển vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày vừa đạt được giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, ông cho biết việc di chuyển của các tàu cần phải theo tuyến đường mà Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran đã công bố.

Giá dầu đã giảm khoảng 9%, tiếp tục đà giảm trước đó, sau bài đăng của ông Araqchi.

Tính đến 09:42 ngày 17/4 giờ GMT (16h42 ngày 17/4 theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 3,09 đô la, xuống còn 96,30 đô la/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,01 đô la xuống còn 90,68 đô la/thùng, theo Reuters đưa tin.

Eo biên
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Tasnim

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Giá dầu phản ứng rất nhạy cảm với những tin tức về leo thang hoặc giảm leo thang căng thẳng”.

Trong khi đó, nhà phân tích Tamas Varga của Petroleum Oil Associates nhận định rằng mặc dù giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng, một số yếu tố vẫn tiếp tục củng cố giá dầu thô.

So với tuần trước, giá dầu Brent dự kiến ​​sẽ tăng 1,2% trong tuần, bất chấp mức giảm, trong khi giá dầu WTI đang trên đà giảm 6% trong tuần.

Tình hình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự tăng vọt 50% giá dầu thô trong tháng 3, với giá dầu trong tuần này liên tục ở mức trên 90 đô la.

Ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Araqchi, ông Trump đã đăng trên Truth Social: "Iran vừa thông báo rằng eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa và sẵn sàng cho việc lưu thông".

Ông Trump cũng nói rằng lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì toàn diện cho đến khi "thỏa thuận của chúng tôi với Iran hoàn tất 100%", điều mà ông cho rằng sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được đàm phán xong.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin Pakistan tham gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết hôm thứ Sáu rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao bí mật và cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một bản ghi nhớ, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

"Về nguyên tắc, cả hai bên đều đồng ý. Còn các chi tiết kỹ thuật sẽ được thảo luận sau", nguồn tin cho biết với điều kiện giấu tên.

Một trong những điểm mấu chốt gây bất đồng là vấn đề hạt nhân của Tehran, với việc Mỹ đề xuất tại cuộc đàm phán cuối tuần trước về việc đình chỉ mọi hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm. Trong khi đó, Tehran được cho rằng đề nghị chỉ tạm dừng từ 3 đến 5 năm.

Phía Iran cũng đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này và Mỹ đã gây áp lực buộc Iran phải loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu cao (HEU).

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: