Mỹ ban hành thêm lệnh cấm nhập cảnh với công dân tới từ Anh và Ai-len

Chủ nhật, 15/03/2020 13:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả âm tính với virus Corona, đồng thời ban hành lệnh cấm nhập cảnh với các du khách tới từ Anh và Ai-len do lo ngại đại dịch lây lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cũng đã tiến hành đo thân nhiệt của các nhà báo tham gia họp báo như một hành động cẩn trọng giữa tâm dịch. Tổng thống Trump cũng đã xuất hiện và công bố kết quả xét nghiệm virus Corona của mình. 

Ông đã từng gặp phái đoàn Brazil ít nhất một lần. Hiện ít nhất 1 người trong số họ đã có kết quả dương tính với virus Corona.

Ông cũng nói rằng người Mỹ nên xem xét kỹ việc di chuyển không cần thiết, đồng thời chính quyền đang xem xét việc hạn chế du lịch nội địa.

Hiện Mỹ đã có 2,226 ca nhiễm COVID-19 nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh dịch.

"Tình hình sẽ xấu đi trong những ngày tới trước khi được cải thiện", bác sĩ Jerome Adams cho hay. "Nhưng 99% người nhiễm bệnh sẽ được chữa khỏi và người dân cần biết rõ thông tin này".

Đã có nhiều người chỉ trích ông Trump quá tập trung vào kinh tế thay vì kiểm soát đại dịch.

Ông Trump cũng đã có buổi điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson về lệnh cấm nhập cảnh trên.

Chad Wolf, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết lệnh cấm trên được đưa ra vì số ca nhiễm tại các quốc gia trên đang tăng nhanh.

Đồng thời, Anh và Ai-len đều đang tỏ ra "hờ hững" trước tình hình đại dịch, cũng như không thể xác định rõ những người quá cảnh tại đây có tới từ những quốc gia bị cấm khác thuộc châu Âu hay không.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h