Lầu Năm Góc báo cáo 774 binh sĩ Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran

(CLO) Theo số liệu mới nhất từ ​​hệ thống báo cáo thương vong của Lầu Năm Góc, thương vong của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran đã lên tới 774 người, trong đó có 18 người thiệt mạng.

Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) cho biết, tổng cộng 758 quân nhân đã bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Dữ liệu hiện được chia thành hai giai đoạn riêng biệt, phản ánh sự thay đổi về tình trạng ngoại giao và quân sự của cuộc xung đột.

us-central-command-tren-x-centcom-ends-weekend-wave-of-strikes-against-iran-x.jpg
Tổng cộng 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến sự ở Iran. Ảnh chụp màn hình

Giai đoạn đầu tiên mang tên Chiến dịch Epic Fury, ghi nhận 14 người chết và 417 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng, bảy người được xếp vào loại tử vong do thù địch, bao gồm những người thiệt mạng trong chiến đấu hoặc chết vì vết thương. Bảy trường hợp tử vong còn lại trong nhóm này là do tai nạn hoặc nguyên nhân không xác định, chủ yếu ảnh hưởng đến Không quân và Hải quân Mỹ.

Hạng mục thứ hai mang tên "Các hoạt động ở nước ngoài", theo dõi những tổn thất kể từ ngày 7/7, giai đoạn sau khi bản ghi nhớ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran gần như không còn hiệu lực và một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn "kết thúc". Giai đoạn này ghi nhận 4 trường hợp tử vong do thù địch, tất cả đều thuộc Lục quân Mỹ, và 341 người bị thương.

Xem thêm

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Bà Ethel Caterham hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật thứ 117

(CLO) Ethel Caterham, cụ bà người Anh sống tại một viện dưỡng lão ở London, vừa chính thức đón sinh nhật lần thứ 117. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: