Iran bác tuyên bố của Mỹ, khẳng định vẫn kiểm soát eo biển Hormuz

(CLO) Iran ngày 28/8 khẳng định vẫn "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đã mở và kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong thông cáo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gọi tuyên bố của giới chức Mỹ về việc Hormuz đã mở cửa là không chính xác và "nhằm mục đích thao túng giá dầu thế giới và che đậy những thất bại chiến lược của chính họ". Lực lượng này khẳng định sự kiểm soát "áp đảo" đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

IRGC tuyên bố "eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền có ý định đi qua mà không có sự phối hợp với Cộng hòa Hồi giáo Iran". Tehran cho biết, các hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi quân đội Mỹ chấm dứt hành động thù địch nhằm vào Iran.

word-qf3fui-1.png
Eo biển Hormuz. Ảnh: GI

Tuyên bố của Iran được đưa ra một ngày sau khi ông Trump nói lực lượng Mỹ đã rà phá mìn và kiểm soát eo biển. "Eo biển Hormuz đã mở. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát và chúng tôi có lệnh phong tỏa", ông Trump nói tại Nhà Trắng ngày 27/8.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cũng tuyên bố "các tuyến đường biển được quốc tế công nhận tại eo biển đã sạch mìn của Iran". CENTCOM cho biết Mỹ đã phá hủy hơn 90% trong khoảng 8.000 quả mìn dự trữ của Iran.

Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) bác bỏ đánh giá này. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez ngày 28/8 cho biết: "Với số lượng tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz rất ít, rõ ràng là trên thực tế, eo biển này không hề mở cửa".

Theo IMO, khoảng 400 tàu chở 6.000 thủy thủ vẫn chưa thể rời Vịnh Ba Tư an toàn, trong khi ít nhất 70 vụ tấn công tàu thuyền đã được ghi nhận, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng.

Trong lúc căng thẳng kéo dài, Qatar thúc đẩy vai trò trung gian. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tới Tehran ngày 27/8 để hội đàm kín theo đề nghị của Iran. Tehran cho biết đang chuẩn bị các điều kiện để mở lại eo biển, trong đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Xem thêm

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

(CLO) Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai (7/9) thông báo đã thu hồi sự chấp thuận cho phép hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg, yêu cầu cơ quan này đóng cửa hoàn toàn và buộc toàn bộ nhân sự phải rời khỏi lãnh thổ nước này.

Cỡ chữ bài viết: