Mỹ buộc tội gian lận 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc

Thứ năm, 26/08/2021 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian mới đây đã bị buộc tội gian lận tại Mỹ vì ngụy tạo các lô hàng nhôm nhằm trốn việc trả 1,8 tỷ USD tiền thuế hải quan.

Mỹ buộc tội gian lận trốn thuế đối với 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Bloomberg News.

Mỹ buộc tội gian lận trốn thuế đối với 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Bloomberg News.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 công ty có trụ sở tại bang California do ông Liu quản lý đã mua nhôm và định hình chúng thành các pallet (một cấu trúc phẳng dùng để cố định hàng hóa vốn không phải chịu thuế chống bán phá giá) và lưu trữ chúng trong các nhà kho cũng thuộc quyền kiểm soát của ông Liu.

Trong một thông cáo phát ra hôm 23/8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Liu đã dàn dựng việc bán khống nhôm nhằm mục đích làm tăng giá trị cho công ty Zhongwang – nhà sản xuất nhôm sử dụng trong xây dựng và phụ tùng ôtô lớn nhất Trung Quốc.

Do Mỹ không áp dụng thuế chống bán phá giá cho các pallet, ông Liu và Zhongwang đã dàn xếp xây dựng và mua lại các cơ sở nấu chảy nhôm để định hình lại các thanh nhôm thành pallet có giá trị theo thương mại, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Hội đồng quản trị của China Zhongwang Holdings cho biết trong một tuyên bố rằng “cổ đông” Liu Zhongtian đã “xác nhận với công ty rằng cá nhân không kiểm soát và không phải là chủ sở hữu của các công ty có trụ sở tại California. Ông Liu cũng phủ nhận mọi cáo buộc do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra”.

Tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Getty Images.

Khi các cáo buộc được đệ trình hồi năm 2019, Zhongwang đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Trung Quốc và nước ngoài. Hiện, cả Zhongwang và ông Liu đều chưa nhận được bất kỳ đơn triệu tập nào.

Sáu công ty trên dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 13/12 tới đây. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Liu và Zhongwang cũng bị Mỹ buộc tội nhưng họ vẫn chưa xuất hiện tại tòa.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h