Mỹ cấm thị thực nhiều quan chức châu Âu vì kiểm duyệt mạng xã hội

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/12 cho biết đã áp dụng lệnh cấm thị thực đối với năm cá nhân châu Âu vì cáo buộc những người này dẫn đầu các nỗ lực ép buộc các công ty công nghệ Mỹ kiểm duyệt ngôn luận trực tuyến.

Danh sách bao gồm cựu Cao ủy Kỹ thuật số Liên minh châu Âu Thierry Breton cùng những người đứng đầu các tổ chức chống ngôn từ thù ghét kỹ thuật số, như Imran Ahmed (Trung tâm Chống lại Hận thù Kỹ thuật số), Clare Melford (Chỉ số Thông tin sai lệch Toàn cầu) và hai nhà lãnh đạo tổ chức HateAid của Đức là Josephine Ballon và Anna-Lena von Hodenberg.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả các cá nhân bị trừng phạt là những nhà hoạt động "cực đoan" và các tổ chức phi chính phủ bị "vũ khí hóa".

gvgxcnnxmaazzh0.jpeg
Cựu Cao ủy Kỹ thuật số Liên minh châu Âu Thierry Breton. X/ThierryBreton

Ông tuyên bố: Từ quá lâu rồi, các nhà tư tưởng ở châu Âu đã dẫn đầu những nỗ lực có tổ chức nhằm ép buộc các nền tảng của Mỹ trừng phạt những quan điểm của người Mỹ mà họ phản đối. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ không còn dung thứ cho những hành động kiểm duyệt ngoài lãnh thổ quá đáng này nữa”.

Ông Rubio cho rằng các chiến dịch này có thể gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho chính sách đối ngoại của Mỹ, và chính quyền Mỹ đang sử dụng luật di trú để chống lại ảnh hưởng nước ngoài đối với ngôn luận trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách ngoại giao công chúng Sarah Roger, đã gọi ông Thierry Breton là "kiến trúc sư" đứng sau Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU và nhắc lại cảnh báo trước đây của ông Breton với tỷ phú Elon Musk về việc phát trực tiếp nội dung liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Về phía châu Âu, ông Thierry Breton đã lên tiếng phản bác trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng DSA được thông qua bởi tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Ông cho biết: “Gửi tới những người bạn Mỹ của chúng tôi: ‘Kiểm duyệt không nằm ở nơi các bạn nghĩ đâu’”.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cũng lên án lệnh cấm, khẳng định mục tiêu của DSA là “đảm bảo những gì là bất hợp pháp ngoài đời thực thì cũng bất hợp pháp trên mạng” và cho rằng đạo luật này “hoàn toàn không có phạm vi tiếp cận ngoài lãnh thổ và không liên quan gì đến Mỹ”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: