Mỹ cân nhắc việc thu hồi tư cách pháp lý của người tị nạn Ukraine và các nước khác

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ sớm quyết định liệu có nên thu hồi tư cách pháp lý tạm thời của khoảng 240.000 người Ukraine nhập cư vào nước nước này sau cuộc xung đột với Nga hay không.

"Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, chúng tôi chắc chắn không muốn làm tổn thương họ, và tôi đang xem xét điều đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về việc thu hồi tư cách của người Ukraine và trục xuất họ. "Có một số người cho rằng điều đó là phù hợp, và một số người thì không, và tôi sẽ sớm đưa ra quyết định".

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết rằng việc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho người Ukraine sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền ông Trump nhằm tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người nhập cư được phép nhập cảnh vào Mỹ theo các chương trình ân xá nhân đạo tạm thời được đưa ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.

my can nhac viec thu hoi tu cach phap ly cua nguoi ti nan ukraine va cac nuoc khac hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón những người tị nạn Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan trước đây. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Mỹ

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nói rằng "chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này". Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Tricia McLaughlin cho biết hôm thứ Tư rằng bộ này không có thông báo mới nào.

Theo một số nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lời đưa tin về chính sách mới, những người nhập cư vượt biên trái phép có thể bị đưa vào quá trình trục xuất nhanh được gọi là trục xuất nhanh, trong hai năm sau khi họ nhập cảnh.

Nhưng đối với những người nhập cảnh qua các cửa khẩu hợp pháp mà không được "chính thức nhập cảnh" vào Hoa Kỳ - như những người được ân xá - thì không có giới hạn thời gian cho việc trục xuất nhanh chóng của họ.

Các chương trình của cựu Tổng thống Biden là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tạo ra các con đường pháp lý tạm thời để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và cung cấp cứu trợ nhân đạo.

Ngoài 240.000 người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc chiến Nga và 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, các chương trình này còn hỗ trợ hơn 70.000 người Afghanistan chạy trốn khỏi sự chiếm đóng của Taliban ở Afghanistan.

Ngoài ra còn có thêm 1 triệu người di cư đã lên lịch thời gian để vượt biên giới hợp pháp thông qua ứng dụng có tên là CBP One. Hàng nghìn người khác đã được tiếp cận các chương trình nhỏ hơn, bao gồm chương trình ân xá đoàn tụ gia đình dành cho một số người ở Mỹ Latinh và Caribe.

Trong các thời điểm vận động tranh cử trước đây, ông Trump từng cam kết chấm dứt các chương trình nhập cư của người tiền nhiệm Biden, cho rằng chúng vượt quá ranh giới của luật pháp Hoa Kỳ. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã tạm dừng xử lý các đơn xin liên quan đến nhập cư đối với những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo một số chương trình ân xá của ông Biden.

Hoàng Huy (theo Reuters, Forbes, Independent)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: