Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tránh xa Biển Đỏ, tiếp tục tấn công Houthi

(CLO) Đầu hôm thứ Bảy (ngày 13/1), quân đội Mỹ đã tấn công thêm một địa điểm khác được kiểm soát bởi lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi cảnh báo tàu thuyền tránh xa các khu vực chiến sự ở Biển Đỏ.

Cuộc tấn công này diễn ra sau khi Mỹ xác định thêm một địa điểm khác kiểm soát bởi lực lượng Houthi vẫn đang đe dọa đến giao thông hàng hải trên Biển Đỏ: Một cơ sở radar được Houthi sử dụng. Cuộc tấn công lần này chỉ có Mỹ thực hiện và có phạm vi nhỏ hơn nhiều so với đêm trước.

Trước đó hôm thứ Sáu (ngày 12/1), Hải quân Mỹ đã cảnh báo các tàu thuyền treo cờ Mỹ tránh xa vùng biển quanh Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ tới để Mỹ và Anh tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào phiến quân Houthi.

my canh bao cac tau thuyen tranh xa bien do tiep tuc tan cong houthi hinh 1

Tên lửa Sea Viper chuẩn bị được Bộ quốc phòng Vương quốc Anh phóng đến Biển Đỏ ngày 10/1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

5 chiến binh thiệt mạng, Houthi đe dọa sẽ đáp trả quyết liệt

Quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 150 loại đạn dược để tấn công hơn 60 mục tiêu tại 28 địa điểm của Houthi nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu chở hàng trên Biển Đỏ của phiến quân này. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cũng cảnh báo rằng lực lượng Houthi có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo.

Lời cảnh báo được đưa ra khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu khiến 5 chiến binh ở Yemen thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong khi trước đó, phát ngôn viên quân sự của Houthi, tướng Yahya Saree, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ sẽ "không thể không bị đáp trả".

Quân đội Mỹ và Nhà Trắng cũng đưa ra dự đoán rằng lực lượng Houthi sẽ cố gắng phản công. Động thái này làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khác ở khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng của xung đột tại Dải Gaza.

Mỹ cho biết sẽ chia các cuộc tấn công thành hai đợt nhằm vào 28 địa điểm khác nhau trên khắp các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả Houthi nếu họ tiếp tục hành vi thái quá này với các đồng minh của chúng tôi".

Trung tướng Douglas Sims, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết các cuộc tấn công hôm thứ Sáu của Mỹ là nhằm vào vũ khí, radar và các mục tiêu Houthi, phần lớn diễn ra ở các khu vực ít dân cư và số người thiệt mạng sẽ không cao. 

Kể từ tháng 11/2023, phiến quân Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường quan trọng của thương mại toàn cầu này.

Nhiều quan chức Mỹ đã hoan nghênh các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân Houthi, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại rằng nó có thể gây ra một cuộc chiến rộng lớn và phức tạp hơn ở Trung Đông.

Nhiều mục tiêu của Houthi bị phá hủy

Nhà Trắng cho biết hiện quân đội Mỹ vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại của phiến quân Houthi, trong khi đó phía Houthi cho biết cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu đã tàn phá ít nhất 5 địa điểm, bao gồm cả sân bay.

Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Không quân Mỹ cho biết các cuộc tấn công tập trung vào các nút chỉ huy và kiểm soát của Houthi, kho đạn dược, hệ thống phóng, cơ sở sản xuất và hệ thống radar phòng không. 

Cuộc tấn công có sự tham gia của hơn 150 loại vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm tên lửa phóng từ trên không của F/A-18 Super Hornets dựa trên tàu USS Dwight D. Eisenhower và tên lửa Tomahawk từ các tàu khu trục Hải quân USS Gravely và USS Mason, tàu tuần dương Hải quân USS Philippine Sea và một tàu ngầm Mỹ.

my canh bao cac tau thuyen tranh xa bien do tiep tuc tan cong houthi hinh 2

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuyến giao thông trên Biển Đỏ là tuyến đường thủy quan trọng của toàn cầu. Các cuộc tấn công xảy ra ở đây đã khiến thương mại quốc tế gián đoạn nghiêm trọng. Vào thứ Sáu, giá dầu thô Brent tăng khoảng 4% ở mức hơn 80 USD một thùng. Trong khi đó, Tesla cho biết sẽ tạm thời ngừng hầu hết hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Đức vì các cuộc tấn công trên Biển Đỏ.

Tại Yemen, một quan chức cấp cao tên Hussein al-Ezzi thuộc Bộ Ngoại giao Yemen cho biết: "Chắc chắn Mỹ và Anh sẽ phải trả giá đắt và chịu mọi hậu quả khủng khiếp của hành động tấn công trắng trợn này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser KanaaniIran cũng lên án vụ tấn công hôm thứ Sáu. Ông nói: "Các cuộc tấn công tùy tiện sẽ không mang lại kết quả gì ngoài việc gây ra tình trạng mất an ninh và bất ổn trong khu vực".

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning kêu gọi các nước không leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ. Nga cũng lên án các cuộc đình công là "bất hợp pháp theo quan điểm của luật pháp quốc tế".

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: