Phương Tây chia rẽ vì Mỹ, Anh tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

(CLO) Ý, Tây Ban Nha và Pháp đã không tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ và Anh chống lại nhóm Houthi ở Yemen, cũng như không ký một tuyên bố có sự tham gia của 10 nước khác trước đó nhằm phát động cuộc tấn công.

Sự khác biệt trên làm nổi bật sự chia rẽ ở phương Tây về cách đối phó với lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm chiến binh đã nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đỏ trong nhiều tuần nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

phuong tay chia re vi my anh tan cong luc luong houthi o yemen hinh 1

Một máy bay cất cánh tham gia vào liên minh do Mỹ dẫn đầu để tấn công nhóm chiến binh Houthi ở Yemen vào đêm 11 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp Yemen trong đêm thứ Năm vừa rồi để trả đũa các cuộc tấn công của Houthi vào một trong những tuyến đường vận chuyển thương mại bận rộn nhất thế giới.

Các quan chức Mỹ cho biết Hà Lan, Úc, Canada và Bahrain đã hỗ trợ hậu cần và tình báo cho chiến dịch này. Ngoài ra, Đức, Đan Mạch, New Zealand và Hàn Quốc đã ký một tuyên bố chung với 6 quốc gia kể trên nhằm thể hiện sự ủng hộ cho các cuộc tấn công.

Một nguồn tin trong Văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, Ý đã từ chối ký vào tuyên bố và không tham gia chiến dịch vì những lý do khác nhau. Trong khi đó, một quan chức Pháp cho biết Paris lo ngại rằng nếu tham gia các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu, họ sẽ khó có thể tiếp tục đàm phán hòa giải giữa Hezbollah và Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết Madrid không tham gia hành động quân sự ở Biển Đỏ vì muốn thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Bà nói với các phóng viên ở Madrid: “Tây Ban Nha sẽ luôn cam kết hòa bình và đối thoại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hồi đầu tuần đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc nhắm mục tiêu vào Houthi, khi nói rằng các hoạt động phải không gây ra một cuộc chiến mới trong khu vực.

Sự chia rẽ vốn đã xuất hiện giữa các đồng minh phương Tây khi Mỹ phát động Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng để bảo vệ các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Khi đó, ba nước Ý, Tây Ban Nha và Pháp cũng không đăng ký tham gia sứ mệnh vì không muốn đặt các tàu hải quân của họ dưới sự chỉ huy của Mỹ.

Cả ba đều đã tham gia vào hoạt động chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU) ngoài khơi vùng Sừng châu Phi, và Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha hôm thứ Sáu cho biết EU có thể sớm quyết định về một sáng kiến mới để giải quyết các vấn đề ở Trung Đông.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: