Mỹ cảnh báo Trung Quốc đặt chân quân sự ở Thái Lan, Singapore và Pakistan

(CLO) Trung Quốc có khả năng tìm cách thiết lập một mạng lưới hậu cần bao phủ phần lớn Ấn Độ Dương, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Ba trong báo cáo thường niên trước Quốc hội về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Mỹ đang quan ngại trước sự phát triển mạnh mẽ của hải quân Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Mỹ đang quan ngại trước sự phát triển mạnh mẽ của hải quân Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trung Quốc "có khả năng coi" Myanmar, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và các nước khác ở châu Phi và Trung Á là các địa điểm đặt các cơ sở hậu cần quân sự, theo báo cáo dài 200 trang của Mỹ có tên "Sự phát triển an ninh quân sự có sự tham gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Năm 2020".

Trung Quốc đã đưa ý định đối với Namibia, Vanuatu và quần đảo Solomon, báo cáo lưu ý.

Đây là lần đầu tiên một quan sát như vậy xuất hiện trong báo cáo, Zack Cooper, một nhà nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Mỹ có trụ sở tại Washington, cho biết.

Báo cáo mới nhấn mạnh vào "mong muốn hành động toàn cầu của Trung Quốc", cựu nhân viên Lầu Năm Góc lưu ý trong một hội thảo trên web của AEI.

Washington để ý đến tham vọng quyền lực của Bắc Kinh trên Ấn Độ Dương bắt nguồn từ việc Trung Quốc mở căn cứ lâu dài đầu tiên ở nước ngoài vào năm 2017 tại Djibouti, thuộc vùng Sừng châu Phi.

Địa điểm Djibouti là căn cứ quân sự ở nước ngoài duy nhất của Trung Quốc cho đến nay. Bắc Kinh mô tả nó như một cơ sở hỗ trợ cho các mục đích như viện trợ nhân đạo và các sứ mệnh hộ tống.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại Djibouti cung cấp cho Bắc Kinh "khả năng hỗ trợ, phản ứng quân sự đối với các trường hợp bất thường ảnh hưởng đến các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong khu vực".

Mỹ cũng tin rằng Campuchia đã ký một thỏa thuận bí mật với Bắc Kinh cho phép các lực lượng vũ trang Trung Quốc sử dụng một trong những căn cứ hải quân của họ - điều mà cả hai nước châu Á đã công khai phủ nhận.

Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ "sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hoặc chủ nghĩa bành trướng", khi họ trích dẫn một "truyền thống lịch sử và văn hóa hòa bình".

Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các cảng dân sự trên Ấn Độ Dương được mệnh danh là chiến lược "chuỗi ngọc" nhằm thiết lập chỗ đứng chiến lược ở những vị trí trọng yếu mà một ngày nào đó có thể được hải quân Trung Quốc sử dụng.

Trong khi Trung Quốc không thừa nhận sự tồn tại của một chiến lược như vậy, các nhà phân tích coi đây là một nỗ lực nhằm bao vây đối thủ tiềm tàng Ấn Độ.

Sự phát triển được ghi nhận trong báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy nỗ lực trực tiếp hơn nhằm tạo ra chỗ đứng quân sự ở nước ngoài.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh ít nhất sẽ tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân trong thập kỷ tới so với hiện tại. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: