Mỹ cấp phép thuốc uống chữa Covid-19 đầu tiên

(CLO) Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hôm thứ Tư đã cho phép điều trị kháng virus đường uống đầu tiên để chữa Covid-19: Paxlovid, một loại thuốc viên do Pfizer sản xuất.

Đây là viên thuốc uống kháng Covid-19 đầu tiên được phép cho người bệnh uống tại nhà, trước khi họ ốm đến mức phải nhập viện.

my cap phep thuoc uong chua covid 19 dau tien hinh 1

Thuốc Paxlovid của Pfizer. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Bệnh nhân COVID-19 nhẹ sử dụng Molnupiravir điều trị không có ca nào tử vong

Pháp hủy đơn đặt hàng thuốc kháng Covid-19 của Merck

Thuốc COVID-19 của Merck có hiệu quả kém hơn trong nghiên cứu mới

Thuốc điều trị COVID-19 hứa hẹn, nhưng liệu có thể thay đổi cuộc chơi?

Paxlovid kết hợp một loại thuốc kháng virus mới có tên nirmatrelvir và một loại cũ hơn gọi là ritonavir.

Tuần trước, Pfizer đã công bố kết quả cập nhật cho thấy phương pháp điều trị này giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong nếu áp dụng cho những người trưởng thành có nguy cơ cao trong vòng vài ngày kể từ khi họ có triệu chứng đầu tiên.

“Việc FDA cấp phép cho PAXLOVID đại diện cho một ví dụ to lớn khác về cách khoa học sẽ giúp chúng ta cuối cùng đánh bại đại dịch này. Liệu pháp đột phá này, đã được chứng minh là giảm đáng kể số ca nhập viện và tử vong và có thể được thực hiện tại nhà, và sẽ thay đổi cách chúng ta điều trị COVID-19 và hy vọng sẽ giúp giảm bớt một số áp lực đáng kể đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và bệnh viện của chúng ta”, Chủ tịch Pfizer và Giám đốc điều hành Albert Bourla cho biết trong một tuyên bố.

“Pfizer sẵn sàng giao hàng tại Mỹ ngay lập tức để giúp đưa PAXLOVID đến tay những bệnh nhân thích hợp nhanh nhất có thể".

Vào tháng 11, chính quyền ông Biden thông báo rằng họ sẽ mua 10 triệu liệu trình điều trị với giá 5,295 tỷ USD. Một liệu trình 5 ngày của Paxlovid bao gồm 3 viên thuốc uống 2 lần/ngày.

Tổng thống Biden cho biết ông đã được khuyến khích bởi “dữ liệu đầy hứa hẹn” từ Pfizer và cho biết loại thuốc này sẽ “đánh dấu một bước tiến quan trọng trong con đường thoát khỏi đại dịch của chúng ta”.

Ông gọi Paxlovid là “công cụ có tiềm năng mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại virus, bao gồm cả biến thể Omicron,” nhưng nhấn mạnh rằng việc tiêm phòng và tiêm nhắc lại vẫn là “những công cụ quan trọng nhất".

Bên cạnh đó, hãng dược phẩm Merck cũng vừa xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho viên thuốc kháng virus của mình, molnupiravir. Thuốc đã được các cố vấn của FDA khuyên dùng trong một cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng 11 sau khi dữ liệu cho thấy nó làm giảm 30% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở những người trưởng thành có nguy cơ cao.

Con số này thấp hơn so với một phân tích trước đó cho thấy con số đó có thể vào khoảng 50%. FDA chưa công bố liệu họ có cấp phép cho thuốc của Merck hay không.

Trước Paxlovid của Pfizer thì Remdesivir, được bán dưới thương hiệu Veklury, là thuốc kháng virus duy nhất được FDA chấp thuận để điều trị Covid-19. Nó được tiêm vào tĩnh mạch, không phải viên thuốc có thể uống tại nhà.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: