Mỹ cắt giảm mạnh các khoản chi 'gián tiếp' trong nghiên cứu khoa học

(CLO) Cơ quan giám sát nghiên cứu y tế của Mỹ vừa công bố quyết định cắt giảm đáng kể ngân sách tài trợ cho các trường đại học và trung tâm nghiên cứu, đặc biệt các khoản chi gián tiếp như "quản lý hành chính".

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết vào tối thứ Sáu rằng họ sẽ áp dụng mức trần 15% đối với nguồn tài trợ cho các chi phí "gián tiếp" hoặc chi phí quản lý liên quan đến nghiên cứu.

my cat giam manh cac khoan chi gian tiep trong nghien cuu khoa hoc hinh 1

NIH chỉ ra 9 trong tổng số 35 tỷ USD ngân sách nghiên cứu khoa học ở Mỹ năm 2024 được chi cho các hoạt động hành chính, không mạng lại "giá trị trực tiếp". Ảnh chụp màn hình.

Điều này đánh dấu một sự sụt giảm đáng kể, tương đương hàng tỷ USD, so với mức phí gián tiếp hiện tại mà một số tổ chức đang tính lên đến 60%.

"Thay đổi này sẽ giúp tiết kiệm hơn 4 tỷ USD mỗi năm và có hiệu lực ngay lập tức", NIH đăng trên nền tảng X. Cơ quan này nhấn mạnh rằng điều này là "cần thiết để đảm bảo tối đa ngân sách được dành cho chi phí nghiên cứu khoa học trực tiếp".

Các khoản chi bị cắt giảm bao gồm chi phí bảo trì, trang thiết bị và các chi phí hành chính tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng quyết định này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nghiên cứu về các căn bệnh như ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

"Đây chắc chắn là cách để bóp nghẹt các nghiên cứu khoa học cứu sống con người và đổi mới sáng tạo", Matt Owens, Chủ tịch Hội đồng về Quan hệ Chính phủ COGR, đại diện cho các viện nghiên cứu và trung tâm y tế đại học cho biết.

Vào thứ Bảy, Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ quyết định này, cho rằng nó giúp đưa tỷ lệ chi phí gián tiếp về mức tương đương với các quỹ tư nhân.

"NIH vừa công bố chính sách mới về chi phí gián tiếp, phù hợp với mức tài trợ mà các tổ chức nghiên cứu nhận được từ các quỹ tư nhân", theo một tuyên bố từ chính phủ Mỹ. "Tỷ lệ chi phí gián tiếp này nhằm trang trải các chi phí vận hành và chính phủ liên bang đã phải chi trả một mức quá cao trong thời gian qua".

Thông báo của NIH đã nhận được sự hoan nghênh từ tỷ phú Elon Musk, người đang dẫn đầu nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang.

Một số nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa cũng ủng hộ quyết định này, với dự đoán rằng tác động lớn nhất sẽ rơi vào các trường đại học nghiên cứu danh tiếng như Harvard, Yale và Johns Hopkins.

Cao Phong (theo BBC, CNBC, The Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: