Mỹ chấm dứt việc cho phép Iraq mua điện từ Iran

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy đã hủy bỏ quyền miễn trừ cho phép Iraq thanh toán tiền mua điện từ Iran, như một phần trong chiến dịch "áp lực tối đa" nhằm vào Tehran, theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Quyết định không gia hạn quyền miễn trừ khi nó hết hạn là nhằm đảm bảo rằng Iran không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế hoặc tài chính nào, theo người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

my cham dut viec cho phep iraq mua dien tu iran hinh 1

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vẫy tay chào trong một cuộc họp tại Tehran vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran

Ngay sau khi trở lại nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã khôi phục chiến dịch "áp lực tối đa" đối với Iran. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Chính quyền Mỹ tuyên bố muốn cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và loại bỏ nguồn thu từ xuất khẩu dầu mục của Iran, nhằm làm chậm lại chương trình hạt nhân của nước này.

Iran phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump ban đầu đã cấp quyền miễn trừ cho một số quốc gia để đáp ứng nhu cầu năng lượng khi tái áp đặt lệnh trừng phạt vào ngành năng lượng của Iran năm 2018. Các chính quyền của ông và Tổng thống Joe Biden sau đó đã nhiều lần gia hạn quyền miễn trừ cho Iraq, trong khi thúc giục Baghdad giảm sự phụ thuộc vào điện Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại lời kêu gọi này vào thứ Bảy: "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Iraq chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Iran càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, Washington cũng đang sử dụng quá trình xem xét quyền miễn trừ như một cách gây áp lực lên Iraq, thúc đẩy việc xuất khẩu dầu mỏ của vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này nhằm gia tăng nguồn cung trên thị trường quốc tế và giữ giá cả điện năng trong tầm kiểm soát.

Cao Phong (theo AJ, CNN, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: