Mỹ, châu Âu lên án vụ phóng tên lửa tàu ngầm của Triền Tiên tại Liên hợp quốc

Thứ năm, 21/10/2021 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lần lượt phát biểu trước giới truyền thông, trước thềm cuộc họp kín do Washington và London kêu gọi khẩn cấp, đại sứ các nước phương Tây đều lên án vụ phóng tên lửa một ngày trước đó của Triều Tiên là một "hành động khiêu khích" mới.

Các đại sứ không nói về các biện pháp trừng phạt mới có thể xảy ra hoặc hành động chung của Hội đồng Bảo an, nhưng họ cho biết sẽ kêu gọi các biện pháp trừng phạt quốc tế hiện có được thực hiện hiệu quả hơn.

my chau au len an vu phong ten lua tau ngam cua trien tien tai lien hop quoc hinh 1

Mọi người xem bản tin về việc Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông, ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Kim Hong-Ji

Vào cuối cuộc họp, cả Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, đều không lên tiếng giải thích.

Theo các nhà ngoại giao giấu tên, không có thành viên nào của Hội đồng Bảo an đề xuất một tuyên bố chung từ cơ quan này.

Trong cuộc họp kín khẩn cấp cuối cùng, diễn ra vào ngày 1/10 sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Pháp đã đề xuất thông qua một văn bản chung nhưng Bắc Kinh và Moscow từ chối, theo các nhà ngoại giao.

"Chúng tôi kiên quyết lên án hành động khiêu khích này, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", Geraldine Byrne Nason, đại sứ Ireland, cùng với Estonia tham gia xác nhận việc nâng cấp năng lực vũ khí của Triều Tiên cho biết.

Bà cho biết vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm "nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, trong đó nêu rõ tham vọng đạt được năng lực hạt nhân trên biển".

Vào năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã thuyết phục Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua ba loạt biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng nghiêm khắc đối với Triều Tiên, đánh vào nhập khẩu dầu mỏ cũng như xuất khẩu than, sắt, đánh cá và dệt may của nước này.

'Hãy nghiêm túc hơn'

Đặc phái viên Ireland cho biết: “CHDCND Triều Tiên phải chấm dứt ngay các hành động gây bất ổn của mình và thực hiện các bước cụ thể để từ bỏ tên lửa đạn đạo, các chương trình WMD khác và hạt nhân một cách hoàn chỉnh, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”.

Bà nói thêm: “Các vụ phóng này thể hiện rõ sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, cũng như nhu cầu cấp thiết để giải quyết việc trốn tránh lệnh trừng phạt của CHDCND Triều Tiên”.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Linda Thomas-Greenfield, nói rằng "mỗi tiến bộ mới của các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên sẽ gây mất ổn định khu vực và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế".

"Mỹ kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế trước các hành động khiêu khích tiếp theo", bà nói và thêm rằng "các hoạt động bất hợp pháp ... vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an".

“Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên thực hiện nghĩa vụ trừng phạt của mình”, Bà nhấn mạnh. "Chúng ta đã có chế tài xử phạt, chúng ta chỉ cần nghiêm túc hơn trong việc thực hiện chế độ đó. Chúng ta cần tập trung vào những đối tượng đang vi phạm chế tài".

my chau au len an vu phong ten lua tau ngam cua trien tien tai lien hop quoc hinh 2

Triều Tiên nói Mỹ phản ứng thái quá đối với vụ thử tên lửa từ tàu ngầm - Ảnh: KCNA

Triều Tiên nói Mỹ phản ứng thái quá

Hôm thứ Năm (21/10), Triều Tiên cho biết Mỹ đã phản ứng thái quá với vụ thử tên lửa gần đây của họ và đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời đề nghị đàm phán của Washington, đồng thời cảnh báo về hậu quả.

Phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng cho biết vụ thử tên lửa đạn đạo mới trong tuần này là một phần trong kế hoạch trung và dài hạn của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ và không nhằm vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, theo hãng thông tấn chính thức KCNA.

Người phát ngôn cho biết Washington đã thực hiện "các động thái khiêu khích thái quá", khi gọi vụ thử là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của khu vực.

Hội đồng Bảo an đã nhóm họp vào ngày hôm qua (20/10) về vụ phóng theo yêu cầu của Mỹ và Anh, và đặc phái viên Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị đàm phán, nhắc lại rằng Washington không có ý định thù địch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết "tiêu chuẩn kép" của Mỹ đối với việc phát triển tên lửa đã gây nghi ngờ về những tuyên bố của nước này.

Người phát ngôn cho biết, Mỹ và hội đồng có thể phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng và cứng rắn hơn" nếu họ lựa chọn hành vi sai trái, đồng thời cảnh báo chống lại việc "nghịch bom hẹn giờ".

Nguyễn Hoàng (Theo France24, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h