Mỹ chạy đua sở hữu vũ khí siêu thanh với Trung Quốc

(CLO) Bộ trưởng Không quân Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang để phát triển vũ khí siêu thanh sát thương, khi hai cường quốc chế tạo và thử nghiệm ngày càng nhiều vũ khí tốc độ cao thế hệ tiếp theo.

Bộ trưởng Không quân Frank Kendall nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại các văn phòng Lầu Năm Góc: "Có một cuộc chạy đua vũ trang, không phải tăng số lượng, mà là để tăng chất lượng. Đó là một cuộc chạy đua vũ trang đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Người Trung Quốc đã rất quyết liệt".

my chay dua so huu vu khi sieu thanh voi trung quoc hinh 1

Hải quân Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu thanh ở Promontory, Utah, Hoa Kỳ. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 10, sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ, Tướng Mark Milley, đã xác nhận một cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc mà các chuyên gia quân sự cho rằng dường như cho thấy việc Bắc Kinh theo đuổi một hệ thống quay quanh Trái đất được thiết kế để lẩn tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Năm nay, Lầu Năm Góc đã tổ chức một số cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh với nhiều thành công khác nhau. Vào tháng 10, Hải quân đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa đẩy được sử dụng để cung cấp năng lượng cho phương tiện phóng mang vũ khí siêu thanh trên cao.

Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km (3.853 dặm) mỗi giờ.

Khi Lầu Năm Góc bước vào chu kỳ ngân sách hàng năm năm 2023, Kendall hy vọng sẽ gây quỹ bằng việc cho ngừng hoạt động các hệ thống cũ hơn và tốn kém trong quá trình bảo trì để chuyển sang các hệ thống mới, bao gồm cả các chương trình phát triển siêu thanh.

"Tôi yêu chiếc A-10. Chiếc C-130 là một chiếc máy bay tuyệt vời có khả năng hoạt động rất tốt và rất hiệu quả cho rất nhiều nhiệm vụ. Chiếc MQ-9 rất hiệu quả để chống khủng bố... Chúng vẫn hữu ích, nhưng không có thứ nào trong số này khiến Trung Quốc sợ hãi", Kendall nói, đề cập đến một máy bay chiến đấu hơn 40 năm tuổi, máy bay chở hàng và máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi.

Các nhà thầu quốc phòng hy vọng sẽ tận dụng được việc chuyển đổi sang vũ khí siêu thanh không chỉ bằng cách chế tạo chúng mà còn bằng cách phát triển các cơ chế phát hiện và đánh bại mới.

Các nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp và Raytheon Technologies Corp đều đã chào hàng các chương trình vũ khí siêu thanh của họ cho các nhà đầu tư khi sự tập trung của thế giới chuyển sang cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn muốn các nhà thầu quốc phòng cắt giảm chi phí tối đa của vũ khí siêu thanh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển cho biết, vì thế hệ tên lửa siêu tốc tiếp theo đang được phát triển hiện có giá hàng chục triệu mỗi chiếc.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: