Mỹ thử tên lửa mang vũ khí siêu thanh không thành công

(CLO) Các chương trình vũ khí siêu thanh của Lầu Năm Góc đã gặp thất bại vào thứ Năm (21/10) khi một tên lửa đẩy mang vũ khí siêu thanh bị lỗi, những người nắm thông báo về kết quả thử nghiệm cho biết.

Hai nguồn tin nói rằng, cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận các khía cạnh của một trong những phương tiện lướt siêu thanh của Lầu Năm Góc đang được phát triển. Các phương tiện bay siêu thanh được phóng từ tên lửa trong tầng khí quyển trước khi lướt tới mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km mỗi giờ.

my thu ten lua mang vu khi sieu thanh khong thanh cong hinh 1

Các nguồn tin cho biết Mỹ đã thử nghiệm không thành công vũ khí siêu thanh mới - Ảnh: USarmy

Trong một loạt thử nghiệm riêng biệt được tiến hành hôm thứ Tư (20/10), Hải quân và Quân đội Mỹ đã thử nghiệm các nguyên mẫu thành phần vũ khí siêu thanh.

Cuộc thử nghiệm đó đã "chứng minh thành công của các công nghệ siêu thanh tiên tiến, khả năng và hệ thống nguyên mẫu trong môi trường hoạt động thực tế", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ và các đối thủ toàn cầu của họ đang tăng tốc độ chế tạo vũ khí siêu thanh - thế hệ vũ khí tiếp theo được cho là khiến đối thủ không có thời gian phản ứng và cơ chế phòng thủ truyền thống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (20/10) bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh có khả năng đầu đạn hạt nhân.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc thậm chí đã tiến hành 2 vụ thử nghiệm vũ khí siêu thanh vài tháng gần đây. Cụ thể, Vào ngày 27/7, quân đội Trung Quốc đã phóng một tên lửa sử dụng hệ thống "bắn phá quỹ đạo phân đoạn" để đẩy một "phương tiện bay siêu thanh" có khả năng hạt nhân bay quanh trái đất lần đầu tiên. Sau đó Trung Quốc tiến hành một vụ thử siêu âm thứ hai vào ngày 13/8.

Tuy nhiên, hôm thứ Hai (18/10), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin rằng họ đã phóng một tên lửa siêu thanh gần đây, khi nói rằng họ chỉ thử nghiệm một phương tiện bay vũ trụ để thử nghiệm các công nghệ có thể tái sử dụng, chứ không phải tên lửa.

Hiện các tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới như Lockheed Martin và Raytheon Technologies đang nghiên cứu để phát triển khả năng vũ khí siêu thanh cho Mỹ.

Chấn Phong (Theo Reuters, Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: