Mỹ chỉ định nhóm tân phát xít ở Bắc Âu vào danh sách khủng bố

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (14/6) đã chính thức chỉ định một nhóm tân phát xít ở Bắc Âu và ba lãnh đạo hàng đầu của nhóm này là khủng bố. Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra chỉ định như vậy đối với một nhóm thượng tôn da trắng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định Phong trào Kháng chiến Bắc Âu (NRM) và ba lãnh đạo hàng đầu của nhóm này gồm: Tor Fredrik Vejdeland, Pär Öberg, và Leif Robert Eklund, là "Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt", theo thông báo từ người phát ngôn Matthew Miller.

my chi dinh nhom tan phat xit o bac au vao danh sach khung bo hinh 1

Trong bức ảnh chụp vào năm 2018 về Fredrik Vejdeland.

NRM là một tổ chức tân phát xít xuyên quốc gia được thành lập tại Thụy Điển vào năm 1997, với các chi nhánh ở Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Phần Lan, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhóm này đã bị cấm ở Phần Lan vào năm 2020.

Theo một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, NRM bị chỉ định "vì đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện, gây ra nguy cơ đáng kể thực hiện, hoặc đã tham gia huấn luyện để thực hiện các hành động khủng bố đe dọa an ninh của công dân Mỹ hoặc an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, hoặc kinh tế của Mỹ".

Việc chỉ định NRM được thực hiện khi các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng các nhóm khủng bố thượng tôn da trắng tiếp tục gây ra mối đe dọa trong nước và quốc tế.

Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Hàng năm 2024 của Cộng đồng Tình báo Mỹ phát hiện rằng "phong trào cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc hoặc sắc tộc xuyên quốc gia (RMVE), đặc biệt được thúc đẩy bởi thượng tôn da trắng, sẽ tiếp tục kích động bạo lực khắp châu Âu, Nam Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, truyền cảm hứng cho các cuộc tấn công của cá nhân hoặc nhóm nhỏ mà gây ra mối đe dọa đáng kể cho người Mỹ".

"Hoạt động bạo lực của NRM dựa trên nền tảng phân biệt chủng tộc, chống nhập cư, chống người Do Thái và chống LGBTQI+", người phát ngôn Miller nói hôm thứ Sáu. "Các thành viên và lãnh đạo của nhóm đã thực hiện các cuộc tấn công bạo lực chống lại đối thủ chính trị, người biểu tình, nhà báo và những người mà họ coi là kẻ thù".

"Các thành viên NRM cũng đã tiến hành thu thập và chuẩn bị vũ khí và vật liệu nổ... Ngoài ra, NRM đã tổ chức huấn luyện các chiến thuật bạo lực, bao gồm chiến đấu tay đôi và đâm dao", Miller cho biết thêm.

Trong một bài phát biểu hôm thứ Tư, một quan chức chống khủng bố hàng đầu của Bộ Ngoại giao đã cảnh báo rằng "các liên kết xuyên quốc gia" đang gia tăng, "với các cá nhân và nhóm giao tiếp cả trực tuyến và trực tiếp, làm cực đoan hóa các cá nhân - thường là người trẻ tuổi - dẫn đến bạo lực, tuyển dụng và chia sẻ đào tạo chiến thuật, bao gồm cả chia sẻ hướng dẫn chế tạo vũ khí".

"Các tác nhân REMVE ngày càng tinh vi hơn trong việc khai thác các nền tảng truyền thông xã hội, các nền tảng trò chơi trực tuyến và các nền tảng liên quan đến trò chơi, các trang web nhỏ với khán giả mục tiêu, và các ứng dụng chat mã hóa để thu hút người theo dõi mới, lên kế hoạch và kêu gọi ủng hộ ý thức hệ, và phát tán các tài liệu góp phần vào cực đoan hóa và động viên bạo lực", Ian Moss, phó điều phối viên của Cục Chống Khủng bố nói.

Năm 2019, Tổng thống khi đó là Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp cho phép chính quyền Mỹ có nhiều quyền hạn hơn để truy quét các nhóm huấn luyện khủng bố, không chỉ các nhóm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Việc chỉ định hôm thứ Sáu sẽ ngăn cản các thành viên NRM tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, nhằm làm cho họ khó khăn hơn trong việc chuyển tiền qua hệ thống quốc tế và tài trợ cho các hoạt động của họ.

Cao Phong (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: