Mỹ chỉ trích Iran trong bối cảnh đàm phán hạt nhân đổ vỡ

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Iran phong tỏa toàn quốc trong 6 ngày vì COVID-19 bùng phát

Israel tìm cách phối hợp với Mỹ nếu đàm phán hạt nhân với Iran thất bại

G7 cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đã xem báo cáo mới nhất cho các thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và tin rằng Iran "không có nhu cầu đáng để sản xuất kim loại uranium".

Iran đã hứa sẽ không sản xuất kim loại uranium, thứ có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân, như một phần của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015 (JCPOA), theo đó nước này sẽ cắt giảm đáng kể chương trình hạt nhân để đổi lại hạn chế các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, Iran cho biết họ đang nghiên cứu kim loại uranium để cung cấp nhiên liệu cho một lò phản ứng nghiên cứu - một trong một loạt các bước mà họ đã thực hiện bên ngoài JCPOA sau khi cựu tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ rằng việc tiếp tục leo thang hạt nhân vượt quá giới hạn của JCPOA là không mang tính xây dựng và không phù hợp sự tuân thủ của các bên. Iran nên ngừng leo thang hạt nhân và quay trở lại các cuộc đàm phán hướng tới việc thực hiện đầy đủ JCPOA một cách thiện chí".

Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc quay trở lại thỏa thuận, tin rằng nó giải quyết một cách hòa bình mối quan ngại lớn với Iran, nhưng các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna do châu Âu làm trung gian đã không có bước đột phá nào, với việc chính quyền Mỹ từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt không liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc kể từ khi tổng thống bảo thủ mới của Iran, Ebrahim Raisi nhậm chức hồi đầu tháng 8, mặc dù ông nói rằng ông ủng hộ nỗ lực dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Xem thêm

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên minh châu Âu sẽ ngăn Nga trở lại đấu trường thể thao quốc tế?

Liên minh châu Âu sẽ ngăn Nga trở lại đấu trường thể thao quốc tế?

(CLO) Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, giới chức châu Âu đang lo ngại trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với Ủy ban Olympic Nga và các vận động viên Nga, đồng thời tìm cách ngăn Nga trở lại đầy đủ với thể thao quốc tế.

10 trận động đất thảm khốc nhất lịch sử Mỹ Latinh

10 trận động đất thảm khốc nhất lịch sử Mỹ Latinh

(CLO) Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia vào ngày 10/8 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sập và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thảm họa một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của Mỹ Latinh trước động đất, khu vực nằm trên mạng lưới các đứt gãy địa chất phức tạp.

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

(CLO) Chính phủ Anh cảnh báo tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng khoảng ba phần tư diện tích nước này, gây sức ép lên nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

(CLO) Daniel Kinahan, 49 tuổi, người được cho là thủ lĩnh một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Ireland ngày 9/8 và ngay lập tức ra tòa với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm.

Cỡ chữ bài viết: