Israel tìm cách phối hợp với Mỹ nếu đàm phán hạt nhân với Iran thất bại

Thủ tướng Israel Naftali Bennett (phải). Ảnh: GI

Thủ tướng Israel Naftali Bennett (phải). Ảnh: GI

Bài liên quan

G7 cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Tàu chở dầu bị bắt giữ ở Vịnh Ả Rập, Iran từ chối liên quan

Israel có thể đơn phương hành động chống lại Iran về vụ tấn công tàu

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu an ninh bị đe dọa sau vụ tấn công tàu ở Oman

Cộng đồng tình báo Israel, Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh quốc gia khác cho rằng khả năng Iran quyết định quay trở lại thỏa thuận đã suy yếu trong những tuần gần đây sau khi ông Ebrahim Raisi đắc cử Tổng thống Iran.

Chính phủ Israel lo ngại rằng Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác sẽ không có phản ứng cứng rắn khi Iran tiến hành chương trình hạt nhân của mình.

Chính quyền ông Biden vẫn đang tìm kiếm con đường quay trở lại thỏa thuận năm 2015, nhưng các cuộc đàm phán đang bị đình trệ khi chính quyền mới của Iran nhậm chức.

Vấn đề này là trọng tâm trong các cuộc đàm phán của ông Burns tại Israel với ông Bennett, Tổng thống Isaac Herzog, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Benny Gantz và giám đốc cơ quan an ninh Israel Mossad David Barnea.

Các quan chức Israel coi cuộc họp là một phần trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Bennett với Tổng thống Biden, được lên kế hoạch vào cuối tháng này tại Washington.

Trong cuộc họp, ông Bennett đã trao đổi với ông Burns những đánh giá của mình đối với Iran. Các quan chức Israel cho biết ông Burns cũng hoài nghi về việc liệu Iran có sẵn sàng quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hay không.

“Tôi không nằm trong số những người ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhưng tôi không thấy bất kỳ kế hoạch B nào nếu Iran không quay lại thỏa thuận. Chúng tôi đang nói về điều đó với Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của chúng tôi", một quan chức Israel cho hay.

Xem thêm

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: