Iran phong tỏa toàn quốc trong 6 ngày vì COVID-19 bùng phát

(CLO) Chính phủ Iran đã tuyên bố ngừng hoạt động trong 6 ngày trên toàn quốc để hạn chế sự gia tăng đáng báo động về số ca tử vong và nhiễm trùng do đại dịch COVID-19.
Một bệnh viện ở Iran. Ảnh: AJ

Một bệnh viện ở Iran. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Israel tìm cách phối hợp với Mỹ nếu đàm phán hạt nhân với Iran thất bại

G7 cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Tàu chở dầu bị bắt giữ ở Vịnh Ả Rập, Iran từ chối liên quan

Israel có thể đơn phương hành động chống lại Iran về vụ tấn công tàu

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 quốc gia do Tổng thống Ebrahim Raisi dẫn đầu cho biết việc đóng cửa trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ thứ Hai (16/8) và kéo dài đến thứ Bảy tuần sau. Tất cả các văn phòng, ngân hàng và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ đóng cửa.

Lệnh cấm đi lại trong thành phố cũng sẽ được ban hành từ sáng Chủ nhật (15/8) và kéo dài đến tối thứ Bảy (21/8).

Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki đã kêu gọi quân đội thực thi lệnh giãn cách khẩn cấp trong hai tuần để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống y tế đang rất căng của đất nước.

Các lần giãn cách trước đó tại nước này không mang lại hiệu quả khi khâu quản lý quá lỏng lẻo và bị bỏ dở giữa chừng. Đây cũng là làn sóng bùng phát thứ 5 tại nước này.

Bộ Y tế Iran cho biết có thêm 466 người Iran chết vì COVID-19 và 29.700 trường hợp khác đã được phát hiện trong 24 giờ qua. Số người chết chính thức kể từ tháng 2/2020 tại nước này là hơn 97.000 người, nhưng các quan chức cho biết con số thực có thể cao hơn nhiều.

Tehran đã trải qua ngày chết chóc nhất được ghi nhận vào thứ Sáu (13/8), khi có tới 390 người tử vong do COVID-19. 

Việc bắt đầu các nghi lễ cho tháng Hồi giáo Muharram từ hôm thứ Ba (10/8) trên khắp đất nước đã làm dấy lên lo ngại số người chết có thể tăng cao hơn nữa.

Nhiều đoạn video được quay vào đầu tuần này từ một số tỉnh cho thấy cảnh người dân tụ tập trong nhiều không gian chật hẹp và không đeo khẩu trang.

Điều đó đã khiến các nhà chức trách phải điều chỉnh các giao thức y tế của tháng Muharram, không cho phép các sự kiện được tổ chức trong không gian trong nhà và cũng cấm các buổi lễ tuần hành trên các khu phố.

Chỉ có 14,7 triệu người được tiêm ít nhất một liều vắc xin tại nước này, trong khi chưa đến 4 triệu người được tiêm đủ hai liều.

Cho đến nay, vắc xin được tiêm tại Iran được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Cuba, Nhật Bản và được tài trợ một phần từ dự án ​​COVAX toàn cầu.

Hơn một triệu liều vắc xin COVIran Barekat, loại vắc xin được phát triển tại địa phương đầu tiên của đất nước, đã được đưa vào sử dụng, nhưng việc sản xuất quy mô lớn đã bị đình trệ nhiều lần và các quan chức không giải thích được lý do.

Tổng thống Iran cũng cho biết đã hoàn tất việc mua thêm 30 triệu liều vắc xin nhưng cũng không nêu rõ nguồn gốc.

Lãnh tụ tối cao Ali Hosseini Khamenei vào tháng 1 đã cấm nhập khẩu vắc xin do Mỹ và Vương quốc Anh sản xuất, nói rằng ông không tin tưởng chúng vì họ có thể muốn thử nghiệm sản phẩm của mình trên những người khác.

Ông Khamenei hôm thứ Tư (11/8) cho biết đại dịch hiện là ưu tiên số một của đất nước và chính phủ “cần phải nỗ lực gấp đôi để có thể cung cấp vắc xin cho người dân thông qua bất kỳ phương tiện nào cần thiết”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: