Mỹ chính thức chấp nhận sử dụng máy bay do Qatar tặng làm Không lực Một

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chấp nhận một chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang từ Qatar để Tổng thống Donald Trump sử dụng làm Không lực Một, theo Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Tư.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ "làm việc để đảm bảo các biện pháp an ninh thích hợp" trên máy bay để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Trump sử dụng, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết. Ông nói thêm rằng máy bay đã được chấp nhận "theo tất cả các quy tắc và quy định của liên bang".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình.

Ông Trump đã bảo vệ món quà được tặng trong chuyến đi Trung Đông gần đây của ông, như một cách để tiết kiệm tiền thuế.

"Tại sao quân đội của chúng ta, và do đó là người nộp thuế của chúng ta, phải trả hàng trăm triệu đô la khi họ có thể nhận được MIỄN PHÍ", ông Trump đăng trên trang mạng xã hội của mình trong chuyến đi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng việc ông Trump chấp nhận một chiếc máy bay được gọi là "cung điện trên bầu trời" là vi phạm lệnh cấm của Hiến pháp Hoa Kỳ đối với quà tặng từ nước ngoài. Đảng Dân chủ đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ điều này.

Qatar đã đề nghị tặng Tổng thống Trump một chiếc máy bay phản lực 747 trị giá khoảng 400 triệu đô la và được ví như “cung điện bầu trời” này, nói rằng điều đó không sao vì chiếc máy bay này không dành riêng cho ông.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink nói với các thượng nghị sĩ rằng ông Hegseth đã ra lệnh cho lực lượng này bắt đầu lập kế hoạch nâng cấp máy bay để đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết và thừa nhận rằng điều này sẽ đòi hỏi những sửa đổi “đáng kể”.

Trong một tuyên bố, lực lượng không quân cho biết họ đang chuẩn bị trao hợp đồng sửa đổi một máy bay Boeing 747, nhưng mọi thông tin chi tiết đều được giữ bí mật.

Ông Trump đã được hỏi về động thái này vào thứ Tư khi ông đang họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. “Họ đang tặng Không quân Hoa Kỳ một chiếc máy bay phản lực”, ông Trump nói, tỏ ra khó chịu khi bị một phóng viên hỏi về món quà này.

Ông đã cố gắng xoa dịu một số sự phản đối bằng cách nói rằng ông sẽ không bay vòng quanh bằng máy bay khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Thay vào đó, ông nói, máy bay sẽ được tặng cho một thư viện tổng thống trong tương lai, tương tự như cách chiếc Boeing 707 mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan sử dụng đã được cho ngừng hoạt động và được trưng bày như một hiện vật bảo tàng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: