Thủ tướng Qatar bác bỏ 'lùm xùm' về việc tặng máy bay cho ông Trump

(CLO) Thủ tướng Qatar tuyên bố đề nghị tặng một máy bay sang trọng cho Mỹ không phải là quà cá nhân dành cho Tổng thống Donald Trump, mà là một “giao dịch giữa hai chính phủ”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ "lùm xùm" về kế hoạch sử dụng máy bay này thay cho chiếc Air Force One (Không lực Một), thậm chí có thể tiếp tục sử dụng sau khi ông Trump rời nhiệm sở.

Trong chuyến công du Trung Đông, ông Trump phải đối mặt với làn sóng chỉ trích tại Mỹ sau khi các báo cáo tiết lộ kế hoạch trên.

Chuyên cơ chở ông Trump được hộ tống khi vào không phận Qatar. Video: Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bày tỏ ngạc nhiên trước làn sóng chỉ trích này. Ông nhấn mạnh: “Đây là giao dịch giữa Bộ Quốc phòng Qatar và Bộ Quốc phòng Mỹ, không liên quan đến cá nhân nào, dù ở phía Mỹ hay Qatar”.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng Qatar đang tìm cách gây ảnh hưởng với ông Trump thông qua món quà này. Thay vào đó, ông khẳng định Qatar chỉ muốn hỗ trợ đồng minh Mỹ giải quyết khó khăn.

“Qatar luôn là đối tác đáng tin cậy của Mỹ, sẵn sàng giúp đỡ trong nhiều vấn đề, từ cuộc chiến chống khủng bố, sơ tán ở Afghanistan đến việc giải phóng con tin. Chúng tôi tin rằng tình hữu nghị này mang lại lợi ích cho cả hai bên, không thể là mối quan hệ một chiều”, ông nói.

Thủ tướng Qatar lưu ý rằng đề nghị tặng máy bay vẫn đang được xem xét pháp lý. “Nếu giao dịch này bị coi là bất hợp pháp, chúng tôi sẽ rút lại đề nghị. Đây là một trao đổi minh bạch giữa hai chính phủ”, ông khẳng định.

Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về sự chậm trễ và chi phí vượt dự kiến trong hợp đồng với Boeing để cung cấp hai máy bay Air Force One mới thay thế các mẫu cũ từ năm 1990.

Trong cuộc họp báo ngày 12/5 tại Nhà Trắng, ông Trump mạnh mẽ bảo vệ kế hoạch nhận máy bay từ Qatar, gọi đó là “món quà tuyệt vời” và nói rằng chỉ người “ngốc nghếch” mới từ chối một chiếc máy bay miễn phí. Ông nhấn mạnh máy bay sẽ thuộc về Bộ Quốc phòng Mỹ, không phải cá nhân ông, và sẽ được chuyển cho thư viện tổng thống của ông sau khi rời nhiệm sở.

Tuy nhiên, kế hoạch này làm dấy lên nhiều câu hỏi về pháp lý. Hiến pháp Mỹ cấm các quan chức nhận quà từ “vua, hoàng tử hoặc nhà nước nước ngoài” theo Điều khoản Lợi tức Ngoại quốc (Emoluments Clause).

Các nghị sĩ Dân chủ, bao gồm Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, gọi đây là hành vi “tự làm giàu trắng trợn”. Ông Schumer đã tạm hoãn phê chuẩn các đề cử của Bộ Tư pháp cho đến khi có thêm thông tin về vụ việc. Một số nghị sĩ Cộng hòa, như Thượng nghị sĩ Mike Rounds, cũng bày tỏ lo ngại về an ninh, ví chiếc máy bay như “con ngựa thành Troy thời hiện đại”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: