Mỹ có thể mất nhiều năm để thu lợi từ thỏa thuận khoáng sản Ukraine

(CLO) Ngày 1/5, Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận khai thác khoáng sản chiến lược, nhưng các chuyên gia cảnh báo lợi nhuận từ thỏa thuận này có thể mất hơn một thập kỷ để hiện thực hóa do nhiều thách thức tại quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.

Theo các nhà tư vấn khai khoáng, việc phát triển các mỏ khoáng sản tại những quốc gia có ngành khai thác phát triển như Canada hay Úc thường mất 10–20 năm. Tại Ukraine, tình hình còn khó khăn hơn. Dữ liệu về các mỏ khoáng sản phần lớn đã lỗi thời, dựa trên khảo sát từ thời Liên Xô cách đây 30–60 năm, khiến việc xác định tính khả thi kinh tế trở nên bấp bênh.

Screenshot 2025-05-02 at 10.37.18
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko ký thỏa thuận. Ảnh: X/visegrad24

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện và giao thông bị tàn phá nặng nề sau ba năm Nga tấn công toàn diện. Khoảng 25% lãnh thổ Ukraine bị ô nhiễm bởi mìn, gây cản trở lớn cho các dự án khai thác.

Adam Webb, trưởng bộ phận khoáng sản tại Benchmark Minerals Intelligence, nhận định: “Ai nghĩ rằng khoáng sản sẽ nhanh chóng được khai thác từ Ukraine thì đang mơ mộng. Đầu tư vào một quốc gia đang chiến tranh là điều khó thuyết phục khi có những lựa chọn an toàn hơn”.

Ngoài ra, bảy trong số 24 dự án khai thác tiềm năng, bao gồm lithium, graphite và đất hiếm, nằm tại các khu vực do Nga kiểm soát, như Donetsk và Zaporizhzhia. Polokhivske, công ty Ukraine sở hữu một trong những mỏ lithium lớn nhất châu Âu, cho biết việc phát triển mỏ này gần như bất khả thi nếu không có sự đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Dù lợi ích tài chính còn xa vời, Ukraine coi thỏa thuận này là bước đột phá chính trị, giúp củng cố sự ủng hộ từ Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tỏ ra do dự về viện trợ cho Kiev. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko nhấn mạnh thỏa thuận sẽ thu hút đầu tư toàn cầu và gửi tín hiệu rằng hợp tác lâu dài với Ukraine là đáng tin cậy.

Về lâu dài, nếu hòa bình được thiết lập, Ukraine có thể học hỏi mô hình của Chile, nơi chính phủ và công ty quốc doanh Codelco hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài để khai thác đồng. Dù vậy, hành trình biến tài nguyên thành động lực kinh tế vẫn đầy thách thức, đòi hỏi hàng trăm triệu USD đầu tư và nhiều năm chuẩn bị.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: