Mỹ đề xuất hạn chế nồng độ nicotine trong thuốc lá
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch đề xuất hạn chế mức nicotine tối đa trong thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá thành phẩm khác nhằm làm cho chúng ít gây nghiện hơn.
Quy định dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5/2023 và được thiết kế với mục tiêu giúp người sử dụng thuốc lá dễ bỏ thuốc hơn và giúp ngăn thanh niên trở thành những người hút thuốc thường xuyên, theo một tài liệu do Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng công bố.

Mỹ sắp yêu cầu hạn chế nồng độ nicotine trong thuốc lá. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Trung Quốc đưa thuốc lá điện tử vào luật độc quyền thuốc lá
Tử vong ung thư do thuốc lá tăng mạnh, Trung Quốc cảnh báo nóng
Hãng thuốc lá Philip Morris kêu gọi cấm thuốc lá trong vòng một thập kỷ
Cảnh báo: Thuốc lá điện tử có tác hại tương tự thuốc lá truyền thống
Đề xuất được đưa ra khi chính quyền ông Biden đang tăng cường những nỗ lực chống lại các ca tử vong do ung thư. Đầu năm nay, chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch giảm tỷ lệ tử vong do ung thư ít nhất 50% trong vòng 25 năm tới.
Nicotine là chất gây nghiện trong thuốc lá. Các sản phẩm thuốc lá cũng chứa một số hóa chất độc hại và nhiều hóa chất có thể gây ung thư.
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), việc sử dụng thuốc lá gây tốn kém gần 300 tỷ USD mỗi năm cho việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp và làm giảm năng suất công việc.
Hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc gây ra khoảng 480.000 ca tử vong sớm mỗi năm ở Mỹ. Các chuyên gia y tế từ lâu cho biết đây là nguyên nhân lớn nhất gây ra những ca tử vong có thể phòng tránh được.
Hơn 7.300 người không hút thuốc chết mỗi năm vì ung thư phổi do khói thuốc gây ra, theo CDC. Trong khi đó, tỷ lệ người lớn hút thuốc ở Mỹ hiện tại là 12,5%.
Vào tháng 4, FDA đã ban hành một đề xuất về việc cấm thuốc lá và xì gà có hương liệu bạc hà, điều được coi là một thắng lợi lớn của những người ủng hộ chống hút thuốc.
Hoàng Nam (theo Reuters)