EU nhất trí về việc cấp tư cách ứng viên cho Ukraine

(CLO) Ukraine sẽ trở thành ứng cử viên chính thức cho tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), các bộ trưởng ngoại giao của khối này đã cho biết như vậy trong cuộc họp vào hôm thứ Ba (21/6).

Các nhà lãnh đạo EU tại Brussels khẳng định đã đạt được sự thống nhất trong việc chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU. Sau nhiều ngày thảo luận nội bộ, đã không có sự phản đối nào giữa 27 nước thành viên.

eu nhat tri ve viec cap tu cach ung vien cho ukraine hinh 1

Các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã từng đến thăm Ukraine hồi giữa tuần trước để thể hiện sự ủng hộ nước này gia nhập EU. Ảnh: Reuters

eu nhat tri ve viec cap tu cach ung vien cho ukraine hinh 2

Tổng thống Pháp Macron (phải) là người ủng hộ Ukraine rất mạnh mẽ trong việc xin gia nhập EU. Ảnh: Reuters

eu nhat tri ve viec cap tu cach ung vien cho ukraine hinh 3

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborn phát biểu trong ngày họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu về tình hình Ukraine vào ngày 21/6. Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao cho biết Moldova cũng gần như chắc chắn được trao tư cách ứng cử viên, mặc dù Georgia phải đáp ứng thêm điều kiện, cụ thể là vượt qua bế tắc chính trị trong nước.

Một quan chức Pháp, quốc gia giữ chức chủ tịch EU cho đến cuối tháng 6, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng ông tin không quốc gia nào trong số 27 thành viên của khối sẽ phản đối tư cách ứng cử của Ukraine và Moldova.

"Chúng tôi đang tạo ra sự đồng thuận. Tại thời điểm này, tôi không thể nói tất cả 27 nước đều đồng ý nhưng có hy vọng rõ ràng để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận về Ukraine và Moldova tại Hội đồng EU vào thứ Năm tới đây", vị quan chức này nói

Dù việc ứng cử sẽ đánh dấu một bước chuyển hướng chiến lược của EU khi đối mặt với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Kiev vẫn có thể sẽ mất nhiều năm để trở thành một thành viên của khối.

Ukraine đã có hiệp định thương mại tự do với EU nhưng đã xin gia nhập vài ngày sau khi bị Nga tấn công. Nga nói rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ một phần là do sự xâm lấn của phương Tây vào khu vực mà Moscow cho là phạm vi ảnh hưởng địa lý hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, việc Ukraine xin gia nhập EU thực ra không vấp phải sự phản đối nào từ Nga. Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg rằng sẽ không ngăn cản nước láng giềng gia nhập EU, bởi đây chỉ là một tổ chức chính trị kinh tế, không phải liên minh quân sự như NATO.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: