Mỹ dừng nhập khẩu dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh dừng nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác của Nga vào thứ Ba (8/3), đồng thời thừa nhận điều này sẽ làm tăng giá nhiên liệu ở Mỹ.

Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Chúng ta đang cấm mọi hoạt động nhập khẩu năng lượng dầu khí của Nga. Điều đó có nghĩa là dầu của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ".

my dung nhap khau dau cua nga hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

Giá dầu tăng sau tin tức này, với giá dầu thô Brent chuẩn LCOc1 cho tháng 5 tăng 5,4% lên 129,91 USD/thùng vào lúc 13h45 giờ GMT.

Biden đã làm việc với các đồng minh ở châu Âu, những nước phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ của Nga. Anh đã tuyên bố ngay trước thông báo của Biden rằng họ sẽ loại bỏ việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào cuối năm 2022.

Nga xuất khẩu từ 4 đến 5 triệu tỷ thùng dầu thô mỗi ngày và khoảng 2.500 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hàng năm. Mỹ nhập khẩu trung bình hơn 20,4 triệu thùng sản phẩm thô và tinh chế mỗi tháng từ Nga vào năm 2021, khoảng 8% nhập khẩu nhiên liệu lỏng của Mỹ. Lệnh cấm dự kiến sẽ đẩy giá xăng dầu vốn đã tăng cao và khiến lạm phát tăng vọt.

Ông Biden dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa sau lệnh cấm, nhưng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu tác động đến người dân Mỹ. Ông cũng cảnh báo các công ty khí đốt của Mỹ không nên lợi dụng tình hình để trục lợi.

Thượng nghị sĩ Chris Coons cho biết chính quyền Mỹ đang phối hợp với các đồng minh châu Âu trong các vấn đề năng lượng. "Chúng ta sẽ chứng kiến giá xăng tăng ở Mỹ. Ở châu Âu, họ cũng sẽ thấy giá tăng đáng kể", ông nói với CNN.

Khi thông báo rằng họ sẽ loại bỏ dần nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào cuối năm 2022, Anh cho biết họ đang giúp thị trường và các doanh nghiệp tìm các lựa chọn thay thế cho hàng năng lượng nhập khẩu từ Nga, vốn chiếm 8% nhu cầu.

Bộ trưởng Kinh doanh và Năng lượng Anh Kwasi Kwarteng cho biết: “Chính phủ cũng sẽ làm việc với các công ty thông qua một lực lượng đặc biệt về dầu mỏ để hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế ở giai đoạn này”.

Trước đó, hãng năng lượng khổng lồ Shell cũng đã tuyên bố sẽ dừng việc mua khí đốt và dầu của Nga. Tập đoàn của Anh này cho biết: “Shell hôm nay tuyên bố rút khỏi tất cả các sản phẩm năng lượng của Nga, bao gồm dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng”. Shell cũng sẽ đóng cửa các trạm dịch vụ, nhiên liệu hàng không và sản phẩm dầu bôi trơn ở Nga.

Hoàng Anh

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: