Mỹ, EU lo ngại 'các hành động có vấn đề' của Trung Quốc ở Biển Đông

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Washington giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, Stefano Sannino.

my eu lo ngai cac hanh dong co van de cua trung quoc o bien dong hinh 1

Một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Jin Type 094A chạy bằng năng lượng hạt nhân của quân đội Trung Quốc xuất hiện trong một cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông vào ngày 12/4/2018 - Ảnh: Reuters

Cuộc hội đàm “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và EU duy trì các mối liên hệ liên tục và chặt chẽ trong đầu tư và phát triển kinh tế, hợp tác với Trung Quốc nếu có thể, cũng như quản lý sự cạnh tranh có hệ thống với Trung Quốc một cách có trách nhiệm”.

Tuyên bố cũng cho biết hai bên đã thảo luận về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc và các vấn đề ở Hồng Kông. Mỹ và EU bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ thông tin chuyên sâu hơn giữa hai bên để xác minh các nguồn tin do Trung Quốc tài trợ hoặc hỗ trợ.

“Chúng tôi bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về các hành động đơn phương và có vấn đề của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông, cũng như eo biển Đài Loan, gây bất ổn trong khu vực; có tác động trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của cả Mỹ và Liên minh châu Âu”, tuyên bố nhấn mạnh.

Sau tuyên bố này, một cuộc Đối thoại Mỹ-EU về Trung Quốc cũng sẽ sớm diễn ra trước khi năm 2021 kết thúc. Trước tiên, hai quan chức Sherman và Sannino sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan đến Trung Quốc, với các cuộc tham vấn cấp cao về Ấn Độ - Thái Bình Dương vào hôm nay (3/12).

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong việc đẩy lùi sức mạnh ngày càng gia tăng và quyết liệt của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Phát biểu riêng tại một cơ quan tư vấn của Washington, Phó Đô đốc Herve Blejean, Tổng giám đốc Bộ Tham mưu Quân đội Liên minh Châu Âu, cho biết Mỹ và EU cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để “bảo vệ luật pháp quốc tế trên biển, chống lại các chính sách bành trướng mà trên thực tế chúng ta đã thấy ở Biển Đông”.

Ông Blejean còn nói rằng Pháp là một cường quốc ở Thái Bình Dương và các thành viên EU khác là Đức, Hà Lan và Đan Mạch cũng quan tâm đến khu vực này.

“Chúng ta phải cùng nhau gửi thông điệp đó, bởi vì khi tất cả chúng ta đoàn kết, sức mạnh của thông điệp sẽ mạnh hơn và cách chúng ta tương tác với các quốc gia cùng chí hướng, như Úc, Mỹ, Nhật Bản và cả các nước ASEAN, cũng hiệu quả hơn”.

Ông Blejean nói thêm rằng EU có thể xem xét việc thành lập “Khu vực lợi ích hàng hải” ở Biển Đông, sau khi một dự án thử nghiệm nhằm điều phối tốt hơn sự hiện diện của các quốc gia thành viên EU ở Vịnh Guinea và ở phía bắc Ấn Độ Dương.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: