Nhóm 67 quốc gia trong WTO đồng ý cắt giảm thương mại dịch vụ

(CLO) 67 thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đồng ý loại bỏ các quy định như yêu cầu cấp phép đối với các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động ở nước ngoài, một động thái có thể tiết kiệm 150 tỷ đô la Mỹ chi phí thương mại hàng năm.

Nhóm các nước phát triển và một số nước đang phát triển từ Peru đến Philippines cam kết đảm bảo tính minh bạch cao hơn, sự chắc chắn về mặt pháp lý và quy trình quản lý dễ dàng hơn với các ứng dụng điện tử và các khoản phí rõ ràng và hợp lý.

nhom 67 quoc gia trong wto dong y cat giam thuong mai dich vu hinh 1

Một logo bên ngoài Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 28 tháng 9 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Các bên ký kết, cũng bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và các thành viên EU, là thiểu số trong số 164 thành viên của WTO, nhưng đại diện cho 90% thương mại dịch vụ.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã ước tính rằng việc thực hiện các quy định nới lỏng hơn ở các nước G20 lớn hơn có thể giảm tới 6% chi phí thương mại, với mức tiết kiệm hàng năm lên tới 150 tỷ USD.

Ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, kiến ​​trúc và kỹ thuật sẽ nằm trong số các ngành dịch vụ được hưởng lợi nhiều nhất.

Diễn đàn Dịch vụ Châu Âu, với các thành viên từ Apple đến Zurich Financial Services, nhiệt liệt hoan nghênh việc kết thúc các cuộc đàm phán với việc đạt được một thỏa thuận, nói rằng ngành công nghiệp đã tìm kiếm điều tương tự như vậy trong hơn 20 năm.

Thỏa thuận này bao gồm một điều khoản chống phân biệt đối xử giữa nam và nữ, một điều khoản đầu tiên thuộc loại này trong một thỏa thuận của WTO. Họ cũng quy định một giai đoạn chuyển tiếp 7 năm để các nước đang phát triển tuân thủ.

Mặc dù phần lớn các thành viên WTO chưa đăng ký hiệp định, nhưng họ được tự do thực hiện và các doanh nghiệp của họ sẽ vẫn được hưởng lợi từ các chế độ quản lý minh bạch và hiệu quả hơn của 67 thành viên tham gia.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: