Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, các dự án trị giá 20 triệu đô la liên quan đến việc mua hệ thống ghi video và máy bay không người lái, cũng như thiết bị bảo vệ cá nhân cho lực lượng biên phòng, đã được thông qua.
Mỹ sẽ tài trợ cho Ukraine các thiết bị nhằm tăng cường an ninh biên giới với Nga và Belarus - Ảnh: AFP
Trước đó, hôm thứ Hai (27/12), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký vào một dự luật chi tiêu khổng lồ, cung cấp 300 triệu đô la cho một sáng kiến hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine và hàng tỷ đô la khác cho quốc phòng châu Âu nói chung.
Ukraine, quốc gia đang tìm cách gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kể từ năm 2018 cũng đã nhận được một loạt lô hàng đạn dược và tên lửa Javelin của Mỹ.
Việc Ukraine nghiêng hẳn về phương tây và việc NATO liên tục mở rộng biên giới sang phía đông, ngay sát biên giới Nga khi Moscow vô cùng giận dữ.
Trong thời gian qua, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang nóng lên khi Kyiv cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn quân gần biên giới của mình để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào và cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời tìm kiếm sự đảm bảo an ninh chống lại sự bành trướng về phía đông của NATO.
Mỹ và các quốc gia châu Âu đã đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt “chưa từng có” đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine. Song, Nga cũng đã đưa ra những cảnh báo đanh thép, rằng nếu các nước phương Tây cố tình bước qua “lằn ranh đỏ”, họ sẽ đáp trả xứng đáng.
Thậm chí, Tổng thống Vladimir Putin và nhiều lãnh đạo quốc phòng Nga còn cảnh báo các hành động khiêu khích của NATO có thể gây ra xung đột vũ trang.
Mới đây, Nga đã lần đầu tiên đưa ra những yêu cầu chi tiết mà họ cho là cần thiết để giảm căng thẳng ở châu Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Các yêu cầu từ Moscow bao gồm các yếu tố, chẳng hạn như sự phủ quyết hiệu quả của Nga đối với tư cách thành viên NATO trong tương lai đối với Ukraine - mà phương Tây đã loại trừ.
Một số yêu cầu khác ám chỉ việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và rút các tiểu đoàn NATO đa quốc gia khỏi Ba Lan và các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Litva từng thuộc Liên Xô.
Theo dự kiến, ngày 10/1 tới, đại diện Mỹ và Nga sẽ đàm phán an ninh để thảo luận về những lo ngại đối với hoạt động quân sự tương ứng của họ và tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới Ukraine.