Mỹ gửi thông báo áp thuế mới tới 14 quốc gia, nhưng gia hạn thời gian đàm phán

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho các lãnh đạo 14 quốc gia vào thứ Hai, thông báo về mức thuế quan mới của Mỹ đối với họ.

Nhưng đồng thời, ông Trump cũng đã giảm bớt căng thẳng bằng cách ký một hành động hành pháp vào thứ Hai để gia hạn ngày áp dụng cho tất cả các mức thuế quan "đối ứng", ngoại trừ Trung Quốc, đến ngày 1/8 (thay vì 9/7 như trước).

Ông Trump đăng tải những lá thư thông báo áp thuế quan mới gửi đến các quốc gia trên trang mạng xã hội Truth Social của mình.
Ông Trump đăng tải những lá thư thông báo áp thuế quan mới gửi đến các quốc gia trên trang mạng xã hội Truth Social của mình.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung là những người đầu tiên nhận được thư của ông Trump.

Cả hai nước sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% vào ngày 1/8, theo ông Trump cho biết trong các bài đăng trên Truth Social hiển thị các lá thư, có khả năng cho các nước thêm thời gian để đàm phán các thỏa thuận.

Khoảng hai giờ sau, ông tuyên bố các lá thư tương tự đã được gửi đến Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Myanmar và Lào, thông báo cho các nhà lãnh đạo của họ về mức thuế mới lên tới 40%.

Sau đó trong ngày, ông đã đăng 7 lá thư mới gửi tới các nhà lãnh đạo của Tunisia, Bosnia & Herzegovina, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Campuchia và Thái Lan, nâng tổng số lá thư được gửi vào thứ Hai lên 14.

Trong danh sách thuế quan mới với 14 quốc gia cụ thể như sau: Hàng nhập khẩu từ Myanmar và Lào sẽ bị đánh thuế 40%; Campuchia và Thái Lan - 36%; Serbia và Bangladesh - 35%; Indonesia - 32%; Nam Phi và Bosnia & Herzegovina - 30%; Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Malaysia và Tunisia - 25%.

Ảnh chụp thông báo của Nhà Trắng về mức thuế quan mới của Mỹ đối với 14 quốc gia.
Ảnh chụp thông báo của Nhà Trắng về mức thuế quan mới của Mỹ đối với 14 quốc gia.

Trong các lá thư, Tổng thống Trump cho biết ông đặc biệt quan tâm đến thâm hụt thương mại mà Hoa Kỳ phải chịu với họ, nghĩa là Hoa Kỳ mua nhiều hàng hóa hơn từ đó so với số lượng mà các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu sang các quốc gia đó.

Trong tất cả 14 lá thư, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tăng thuế thậm chí còn cao hơn mức thuế suất vừa nêu ra, nếu một quốc gia trả đũa Hoa Kỳ bằng mức thuế suất của riêng họ.

Ông Trump cho biết các mức thuế suất này sẽ "tách biệt với tất cả Thuế suất theo Ngành", nghĩa là, ví dụ, mức thuế suất mới sẽ không được áp dụng chồng lên mức thuế suất ô tô hiện tại là 25%, Nhà Trắng xác nhận.

Bất chấp nhiều lo ngại về cuộc chiến thương mại mà ông Trump đã tuyên bố là có với Liên minh châu Âu, khối này dường như vẫn chưa nhận được một lá thư nào từ Tổng thống Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái, Mỹ đã mua tổng cộng 465 tỷ đô la hàng hóa từ 14 quốc gia nhận được thư vào thứ Hai. Nhật Bản và Hàn Quốc, đối tác thương mại lớn thứ sáu và thứ bảy của Hoa Kỳ, chiếm 60% trong số đó, vận chuyển tổng cộng 280 tỷ đô la hàng hóa đến Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Triển vọng về mức thuế quan cao hơn đối với hàng hóa có thể dẫn đến giá cả cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ, trong đó có những mặt hàng hàng đầu mà Mỹ nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản là ô tô, phụ tùng ô tô, chất bán dẫn, dược phẩm và máy móc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: